OPEC+ hoãn họp do bất đồng về chính sách sản lượng

Ngày 1/7, các nguồn tin tiết lộ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã hoãn hội nghị cấp bổ trưởng của nhóm này tới ngày 2/7, để tổ chức thêm các cuộc đàm phán về chính sách sản lượng, sau khi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngăn chặn một kế hoạch về nới lỏng ngay lập tức việc cắt giảm và kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng đến cuối năm 2022.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại trụ sở của tổ chức ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, các nguồn tin trong OPEC+ nói rằng kế hoạch này, đã được các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+ là Nga và Saudi Arabia nhất trí sơ bộ, sẽ nâng sản lượng lên 400.000 thùng/ngày từ tháng 8-12/2021 nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang tăng lên.

Để đối phó với nhu cầu dầu mỏ giảm do khủng hoảng COVID-19, OPEC+ năm ngoái đã nhất trí giảm sản lượng gần 10 triệu thùng/ngày từ tháng 5/2020, với các kế hoạch loại bỏ dần các giới hạn này vào cuối tháng 4/2022. Mức cắt giảm hiện ở mức 5,8 triệu thùng/ngày. Moskva và Riyadh cũng đã đề xuất kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2022 để tránh dư thừa nguồn cung trong năm tới. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, UAE, quốc gia có nhiều mục tiêu tăng trưởng sản lượng dầu đầy tham vọng, đã phản đối đề xuất này trong cuộc họp. Phía UAE đã yêu cầu OPEC+ thay đổi đường cơ sở về cắt giảm sản lượng - mức sản lượng ban đầu để tính các mức cắt giảm.

Dự kiến, hai hội nghị là Hội nghị Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ lần thứ 31 và Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ lần thứ 18 sẽ nối lại theo hình thức trực tuyến vào ngày 2/7, lần lượt vào lúc 20h và 21h30 giờ Việt Nam.

Phạm Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.