Khai mạc hội nghị bộ trưởng OPEC+

Ngày 1/7, các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã khai mạc hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng nhằm thảo luận về chính sách dầu mỏ.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin cho biết, OPEC+ sẽ quyết định chính sách dầu mỏ từ tháng 8 và có khả năng xem xét gia hạn thỏa thuận về hạn chế nguồn cung cho tới sau tháng 4/2022. Một nguồn tin cho biết việc quản lý nguồn cung chủ động có thể được kéo dài đến cuối năm 2022. 

OPEC+ được dự đoán sẽ cân nhắc tăng từ 500.000 - 2 triệu thùng/ngày, nhưng giới phân tích cho biết có khả năng OPEC+ sẽ không tăng sản lượng. Hãng tin Reuters dẫn báo cáo nội bộ của OPEC cho biết thị trường dầu có thể dư cung trở lại sau khi tổ chức này đảo ngược thỏa thuận cắt giảm 6 triệu thùng/ngày đến tháng 4/2022. OPEC còn được dự đoán sẽ xem xét gia hạn thỏa thuận cắt giảm này. 

Theo giới chuyên gia, OPEC+ đang đóng vai trò cân bằng thị trường. Nếu nhóm này cung cấp quá ít dầu cho thị trường, giá dầu sẽ tăng lên và các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng cường sản xuất. Còn nếu OPEC+ đẩy mạnh nguồn cung ra thị trường để giữ giá thấp, Mỹ có thể sẽ đi đến một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran, diễn biến có thể làm nguồn cung trên thị trường tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày từ nay đến cuối năm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.