OPEC+ phê chuẩn kế hoạch tăng sản lượng dầu

Tại cuộc họp ngày 1/6, nhóm Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí duy trì mức tăng sản lượng đã thỏa thuận đến tháng 7 tới.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố sau cuộc họp của OPEC+ đã "tái khẳng định cam kết hiện nay" và cho biết tốc độ sản xuất sẽ "được quyết định tùy theo các điều kiện thị trường". 

Quyết định trên được đưa ra sau khi các nước sản xuất dầu mỏ cân đối dự báo về khả năng phục hồi lượng cầu trong bối cảnh nguồn cung dầu của Iran tăng sau tiến bộ của các cuộc đàm phán hạt nhân. 

Tổng Giám đốc OPEC Mohammad Barkindo cho rằng nguồn cung từ Iran tăng sẽ không đặt ra vấn đề lớn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman dự báo lượng cầu về dầu đang trong đà phục hồi tốt tại Mỹ và Trung Quốc. Theo ông, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang "lấy lại đà" với khoảng 1,8 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên khắp thế giới, và điều đó sẽ chỉ dẫn tới việc tái cân bằng hơn nữa thị trường dầu mỏ.

Tháng 4 vừa qua, OPEC+ đã nhất trí trở lại mức sản lượng 2,1 triệu thùng/ngày trong thời gian từ tháng 5 - 7 vì dự báo lượng cầu tăng bất chấp dịch COVID-19 đang hoành hành tại Ấn Độ. Kể từ sau quyết định đó, giá dầu đã tăng và lấy lại hơn 30% mức giá của năm ngoái. Giá dầu Brent ngày 1/6 đã đạt 71 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 3.

Các chuyên gia OPEC+ dự báo nhu cầu về dầu mỏ năm 2021 là 6 triệu thùng/ngày, trong bối cảnh thế giới phục hồi sau dịch COVID-19.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.