OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 11/2026

Theo các nguồn tin thân cận, các nước sản xuất dầu thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng cho tháng 11, tại cuộc họp diễn ra ngày 4/10.

Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN
Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Tham dự cuộc họp trực tuyến có 7 thành viên cốt lõi trong OPEC+, gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khi các thành viên vùng Vịnh đang tăng cường xuất khẩu, sau nhiều tháng bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Iran. Tuy nhiên, phần lớn các nước này vẫn đang khai thác thấp hơn nhiều so với mục tiêu sản lượng đề ra.

OPEC+ đã liên tục nâng mục tiêu sản lượng trong phần lớn thời gian của năm nay, nhưng giữ nguyên mục tiêu cho tháng 10. Trong tháng 9, OPEC+ đã hoàn tất lộ trình dỡ bỏ đối với mức cắt giảm sản lượng 1,65 triệu thùng/ngày, được các nước thống nhất lần đầu vào năm 2023.

Hồi tháng 7, truyền thông từng đưa tin OPEC+ nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh mục tiêu sản lượng trong quý IV, khi liên minh này chuyển trọng tâm sang đàm phán hạn ngạch cho năm 2027.

Tình trạng gián đoạn do chiến sự Iran gây ra khiến các nước sản xuất vùng Vịnh khai thác thấp hơn hạn ngạch được giao. Dữ liệu của OPEC cho thấy 7 thành viên cốt lõi của OPEC+ đã sản xuất 25 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 630.000 thùng/ngày so với tháng 7, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 5 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến sự hồi tháng 2.

OPEC+ vẫn còn một đợt cắt giảm sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày, áp dụng với phần lớn thành viên đến hết năm 2026.

Theo các nguồn tin, liên minh nói trên cần hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của các thành viên, trước khi xác lập mức nền cho năm 2027, yếu tố sẽ quyết định hạn ngạch trong tương lai và định hình kế hoạch dỡ bỏ dần các mức cắt giảm hiện tại.

Trà My/Tổng hợp

Dành cho bạn

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Tạo động lực mới cho hợp tác nông nghiệp chiến lược Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 22/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lào.

TP Hồ Chí Minh số hóa thuế giúp doanh nghiệp khơi thông dòng vốn

Bị mạo danh lập doanh nghiệp, người dân nhận nợ thuế phải làm gì?

Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, người dân bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết. Cơ quan thuế đồng thời tiếp nhận phản ánh, phối hợp xác minh và hướng dẫn xử lý hồ sơ giải thể còn vướng nghĩa vụ.