OPEC chịu thêm sức ép khi sản lượng khai thác của khối sụt giảm

Sản lượng dầu thô khai thác của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sụt giảm trong tháng 5, tạo thêm sức ép với OPEC sau khi liên minh này đưa ra cam kết về ổn định thị trường bằng biện pháp tăng nguồn cung.
Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Aramco của Saudi Arabia ở khu vực al-Khurj, phía Nam thủ đô Riyadh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu được OPEC công bố ngày 14/6, tổng sản lượng của 13 nước thành viên OPEC giảm 176.000 thùng/ngày trong tháng trước, xuống còn mức trung bình 28,5 triệu thùng/ngày.

Tại Libya, các cuộc biểu tình khiến một số cơ sở khai thác dầu, lọc dầu lớn buộc phải đóng cửa, làm sản lượng khai thác giảm 186.000 thùng/ngày. Sản lượng tại Nigeria, Iraq cũng sụt giảm, lần lượt ở mức 45.000 thùng/ngày và 21.000 thùng/ngày. Mức tăng sản lượng khiêm tốn của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Kuwait không đủ bù cho mức thiếu hụt này.

Suy giảm sản lượng là tín hiệu cho thấy OPEC sẽ phải chật vật trong kế hoạch tăng nguồn cung gia thị trường, giúp giảm sức nóng của dầu thô, mặt hàng tăng giá mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukriane.

Ngày 2/6, OPEC và các đối tác (gọi tắt là OPEC+) đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng lên mức 648.000 thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8 tới, nhằm hạ nhiệt giá dầu. Nhưng giới phân tích thị trường ngay lập tức nghi ngờ về tính khả thi của quyết định này.

Nhiều thành viên trong OPEC hiện đang khai thác ở mức công suất tối đa, chỉ một số ít các nước như Saudi Arabia hay UAE là còn có sản lượng tiềm năng dư thừa, đủ điều kiện để tăng sản lượng trong thời gian ngắn. Những nhà sản xuất khác thậm chí còn không duy trì được mức sản lượng gia tăng theo hạn ngạch (quota) được OPEC cấp, do hạ tầng khai thác xuống cấp.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WSJ)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.