‘Ông trùm’ MXH Rumble rời khỏi châu Âu sau khi nhà sáng lập Telegram bị bắt

Ngày 26/8, Chris Pavlovski - Giám đốc điều hành (CEO) nền tảng chia sẻ video trực tuyến Rumble - đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Pháp bắt giữ Pavel Durov, người sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram.
Chú thích ảnh
Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Pavlovski tuyên bố: "Pháp đã đe dọa Rumble và hiện đã vượt qua ranh giới đỏ khi bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov, được cho là vì không kiểm duyệt nội dung. Rumble sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận. Hiện tại chúng tôi đang đấu tranh tại tòa án Pháp và chúng tôi hy vọng Pavel Durov sẽ được trả tự do ngay lập tức".

Ông Pavlovski nói thêm bản thân mình đã rời khỏi châu Âu sau khi thông tin ông Durov bị bắt được công bố.

Nhà sáng lập Telegram đã bị bắt giữ tại một sân bay ở Paris vào tối 24/8 sau khi phi cơ riêng chở ông khởi hành từ Azerbaijan hạ cánh xuống thủ đô nước Pháp. Trong khi chính quyền Pháp vẫn chưa công bố lý do bắt giữ ông trùm công nghệ người Nga này, truyền thông tiết lộ các cáo buộc liên quan đến việc ông đồng lõa trong buôn bán ma túy, tội ấu dâm, gian lận cũng như không giải quyết hoạt động tội phạm trên ứng dụng nhắn tin.

Vụ việc đã gây ra phản ứng từ nhiều phía. Đại sứ quán Nga tại Pháp yêu cầu được tiếp cận lãnh sự với Durov, trong khi Bộ Ngoại giao Nga cho biết quốc tịch Pháp của Durov là trở ngại đối với Nga.

Viện Công tố Paris cam kết sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc vào ngày 26/8.

Telegram đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, đồng thời nói thêm rằng "thật vô lý khi tuyên bố rằng một nền tảng hoặc chủ sở hữu của nền tảng đó phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng đó".

Về phía ông Pavloski, nền tảng Rumble được tự xưng là giải pháp thay thế cho YouTube đấu tranh vì quyền tự do ngôn luận, đã vướng vào cuộc chiến pháp lý với chính quyền Pháp. Cuộc chiến bắt đầu vào tháng 11/2022 sau khi các quan chức ở Paris cấm Rumble vì từ chối yêu cầu xóa các tài khoản truyền thông Nga nằm trong danh sách trừng phạt của EU liên quan đến xung đột Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.