Ông Phạm Văn Rạnh được bầu là Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

Trong ba ngày từ 8-10/12, HĐND tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ XV.
Ông Phạm Văn Rạnh được bầu là Chủ tịch HĐND tỉnh Long An ảnh 1

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Long An. Ảnh: báo Long An.

Các đại biểu dự kỳ họp đã bầu ông Phạm Văn Rạnh Bí thư Tỉnh ủy Long An làm Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh và ông Lê Tấn Dũng Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Trước đó, các đại biểu dự kỳ họp đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đặng Văn Xướng do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Nguyên và bà Trần Thị Nhanh do nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng đã nhất trí đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh năm 2016 đạt mức 9%; GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng; sản lượng lương thực trên 2,8 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 4.260 triệu USD; thu ngân sách đạt 8.195 tỷ đồng. Tỉnh khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười và chính sách hỗ trợ giống thủy sản để khôi phục vùng sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng…

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,6%, vượt kế hoạch và cao hơn năm 2014 là 11%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.688 triệu USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng (năm 2014 là 44,5 triệu đồng).

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.