Ông Huỳnh Thanh Tạo là tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Ông Huỳnh Thanh Tạo đã được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Huỳnh Thanh Tạo là tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Xuân Dự-TTXVN

Chiều 2/12, tại kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh Hậu Giang, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.Có 49/50 đại biểu tham gia kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau: Ông Huỳnh Thanh Tạo được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Tạo hiện đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, sinh năm 1961, dân tộc kinh, quê quán ở huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang, có trình độ Đại học.Ông Lữ Văn Hùng được bầu vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Hùng hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, sinh năm 1963, dân tộc Kinh, quê quán ở xã Tân Thành- thị xã Ngã Bảy, có trình độ Đại học. Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đinh Văn Chung, vì hết tuổi chuẩn bị nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Công Chánh vì đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.
Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.