Ông Obama gửi thư mật cho Iran đề nghị cùng chống IS

Tờ Wall Street Journal ngày 6/11 trích dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ Tổng thống Mỹ Barack Obama từng bí mật viết thư cho lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei hồi tháng 10, trong đó nói rằng Mỹ và Iran có lợi ích chung trong chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tờ Wall Street Journal ngày 6/11 trích dẫn các nguồn tin riêng tiết lộ Tổng thống Mỹ Barack Obama từng bí mật viết thư cho lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei hồi tháng 10, trong đó nói rằng Mỹ và Iran có lợi ích chung trong chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).Trong thư, ông Obama nhấn mạnh bất kỳ sự hợp tác nào trên mặt trận chống IS sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc Iran có đạt được thỏa thuận toàn diện về hạt nhân với nhóm P5+1 vào hạn chót 24/11 tới hay không. Bức thư gửi hồi tháng 10 này là lá thư thứ 4 mà ông Obama gửi cho ông Khamenei kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ năm 2009.
Ông Obama gửi thư mật cho Iran đề nghị cùng chống IS ảnh 1

Mỹ coi Iran là nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống IS.

Lá thư đề nghị hợp tác với Iran cho thấy ông Obama đánh giá Iran nói chung và ông Khamenei nói riêng là nhân tố quan trọng trong chiến dịch ngoại giao và quân sự chống IS. Các quan chức Mỹ nhận định việc ông Obama tập trung trao đổi liên lạc với ông Khamenei là vì Mỹ tin rằng vị giáo chủ quyền lực này sẽ là tiếng nói quyết định cuối cùng về cuộc chiến chống IS cũng như chương trình hạt nhân của Iran.Bức thư của Tổng thống Obama cũng trấn an Iran về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đồng minh thân cận của Iran - khi khẳng định các cuộc không kích chống IS ở Syria không nhằm vào ông Assad cũng như lực lượng an ninh Syria.

Các cuộc không kích của Mỹ ở Syria đêm 6/11 có thể đã tiêu diệt được một kẻ chế tạo bom người Pháp - một nhân vật chủ chốt trong nhóm khủng bố Khorasan đang có âm mưu tấn công phương Tây.

Các quan chức Mỹ cấp cao từ chối nói về chuyện bức thư mật của ông Obama. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest ngày 6/11 không bình luận việc trao đổi thư từ riêng giữa ông Obama và các lãnh đạo thế giới. Ông Earnest chỉ cho biết các quan chức Mỹ từng bàn đến chiến dịch chống IS với quan chức Iran bên lề cuộc đàm phán về hạt nhân, đồng thời nhắc lại Mỹ và Iran hiện không hợp tác trong cuộc chiến chống IS.Trước đó, đầu năm 2009, ông Obama đã gửi hai bức thư cho Giáo chủ Khamenei kêu gọi cải thiện quan hệ Mỹ-Iran vốn bị đóng băng từ lâu. Mặc dù quan hệ song phương đã tan băng chút ít từ khi Iran có Tổng thống mới Hassan Rouhani, nhưng ông Khamenei luôn tỏ ra nghi ngờ về triển vọng quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ. Ông đã chỉ trích chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ, coi đây là nỗ lực mà Mỹ và phương Tây thực hiện để làm suy yếu thế giới Hồi giáo.Liên quan đến chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq, Tổng thống Obama ngày 7/11 đề nghị quốc hội thông qua thêm 3,2 tỷ USD nữa để trang trải chi phí về bom trong các cuộc không kích. Khoản tiền này cũng dùng để trả lương cho 600 cố vấn quân sự Mỹ đang phối hợp với chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd ở Baghdad và Arbil, cũng như 800 binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ tại Iraq và sân bay Baghdad. Các máy bay Mỹ đã thực hiện hàng nghìn cuộc xuất kích và hàng trăm đợt đột kích bằng bom trong chiến dịch không kích IS ở Syria và Iraq. Mỗi ngày chi phí khoảng 8,3 triệu USD. Tính đến ngày 16/10, chi phí cho chiến dịch là 580 triệu USD. Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.