Mỹ học chiến thuật của Israel trong cuộc chiến tại Gaza

Mỹ đã cử một nhóm sĩ quan cấp cao đến Israel trong vòng 3 tháng để học hỏi các chiến thuật mà nước này áp dụng trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ" tại Dải Gaza mùa Hè vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho biết Mỹ đã cử một nhóm sĩ quan cấp cao đến Israel trong vòng 3 tháng để học hỏi các chiến thuật mà nước này áp dụng trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ" tại Dải Gaza mùa Hè vừa qua.

Mỹ học chiến thuật của Israel trong cuộc chiến tại Gaza ảnh 1

Quân đội Israel ném bom tấn công Gaza.

Tướng Dempsey nói: "Chúng tôi đã cử một nhóm gồm các sĩ quan cấp cao và hạ sĩ quan tới Israel để phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel để học hỏi từ chiến dịch tại Dải Gaza". Ông Dempsey cũng ghi nhận sự phát triển những kỹ thuật mới của quân đội Israel như "đánh tiếng" nhằm cảnh báo người dân về một cuộc tấn công sắp xảy ra hay phát tờ rơi để cảnh báo người dân tránh xa các hệ thống đường hầm... nhằm hạn chế thương vong dân sự.

Tuy nhiên, thực tế là trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày vừa qua tại Dải Gaza, khoảng 2.100 người dân Palestine đã bị thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo của Chính quyền Palestine (PA) cũng như phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza, bao gồm Tổng thống PA Mahmoud Abbas và đặc phái viên Liên hợp quốc Riyad Mansour, đã cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng khi phát động chiến dịch quân sự ở Gaza.

* Israel sẵn sàng chia sẻ công nghệ với Ấn Độ


Theo tuyên bố chính thức được công bố ngày 7/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel "mong muốn và sẵn sàng" chia sẻ với Ấn Độ công nghệ trong các lĩnh vực như an ninh hàng không, bảo vệ biên giới và tích trữ nước.


Thủ tướng Netanyahu đưa ra phát biểu nói trên trong buổi tiếp Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh hiện có chuyến thăm Israel. Tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa Israel cho biết ông Netanyahu đã nói rằng nước này sẵn sàng thảo luận việc chuyển giao và phát triển các công nghệ nói trên với Ấn Độ.


Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Signh đến Monaco từ ngày 3/11 để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng và đại hội đồng Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol). Sau đó, ông thực hiện các chuyến thăm chính thức tới Israel và Pháp để thảo luận các vấn đề an ninh và quan hệ song phương.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, ông Signh cũng có các cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Yitzhak Aharonovich, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Yaalon và Cố vấn an ninh quốc gia Yossi Cohen.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.