Ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Chiều 13/11, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP; bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Trọng Đông do nhận nhiệm vụ mới. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Lê Hồng Sơn do thôi công tác chờ nghỉ hưu.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tiếp đến, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đối với ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

Với đa số đại biểu tán thành, ông Trần Thế Cương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Thế Cương sinh năm 1973, quê Hà Nội, là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp. Ông đã từng trải qua các chức vụ như Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND; Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (cũ), sau đó giữ chức bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ ngày 1/3/2021, ông Trần Thế Cương được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao. Đến tháng 8/2021, ông Cương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho đến nay.

Đến tháng 10/2025, ông được Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVIII bầu vào Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Lưu - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - được giới thiệu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, trong chiều 12/11, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, để giới thiệu HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu sinh năm 1969, quê Hà Nội, có nhiều năm công tác ở Hà Nội. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Lưu từng làm Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (cũ); sau đó đến nhận công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Ngày 17/10/2025, ông Lưu được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Quang Phong - Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.