Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Với đa số đại biểu tán thành, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề, với đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh năm 1971, quê quán: xã Ứng Hòa, Hà Nội. Trình độ học vấn: cử nhân kinh tế, thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bà được bầu là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Về quá trình công tác, 7/1990 – 7/2007, bà Phùng Thị Hồng Hà là cán bộ Chi cục quốc doanh; cán bộ Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp, rồi lần lượt giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài chính tỉnh Hà Tây (cũ).

Từ 8/2007 - 6/2012, bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tây rồi giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào TP Hà Nội.

Đến tháng 6/2012, bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) rồi sau đó đến tháng 6/2016, bà là Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đến tháng 12/2020 thì được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Quang Phong - Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.