Ông Nguyễn Văn Sơn và ông Phan Huy Ngọc tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức và đặt nền móng cho hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu. Theo đó, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 62 đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông của toàn dân. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt mức rất cao, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; kết quả bầu cử đúng cơ cấu, thành phần, thể hiện niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế, quyết tâm và kỳ vọng mới.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Tuyên Quang tập trung xem xét, thảo luận để thông qua Nghị quyết Quy chế làm việc và Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; đồng thời là cơ sở pháp lý, "kim chỉ nam" định hình phương thức, nền nếp hoạt động của HĐND trong năm 2026 và trong suốt cả nhiệm kỳ…

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân tỉnh, UBND tỉnh và các Tổ đại biểu khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để khẩn trương thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định. Việc phân công nhiệm vụ phải đảm bảo "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; bảo đảm bộ máy được vận hành nhịp nhàng, khoa học, hiệu quả, đúng luật. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện đối với các hoạt động của HĐND, UBND tỉnh theo hướng chủ động, tích cực, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả…

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các các chức danh tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh  Tuyên Quang khóa XX đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch khóa XX nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng đã bầu ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng bầu đủ 16 Ủy viên UBND tỉnh là lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, bảo đảm cơ cấu theo quy định; bầu Hội thẩm nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết được thông qua với sự thống nhất cao, bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Việc thông qua các nghị quyết ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết liệt, không chờ đợi. Đây là điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ, cho thấy quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn một cách nhanh chóng, kịp thời, không để khoảng trống trong quản lý. Qua đó, tạo tiền đề để các cấp, ngành bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Ra mắt đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: thành công của kỳ họp là tiền đề quan trọng để HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Thời gian tới, cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc khoa học, rõ người, rõ việc; nâng cao chất lượng các kỳ họp, hiệu quả giám sát; bảo đảm các nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh đi vào cuộc sống. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử.

UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị nội dung, nâng cao chất lượng các dự thảo nghị quyết; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030…

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.