Kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các trưởng ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Ông Trần Văn Mi và bà Đặng Minh Nguyệt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 – 2031; ông Nguyễn Kim Long, ông Lê Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Hoàng, ông Hồ Văn Hà tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các khu vực; bầu các Trưởng Ban thuộc HĐND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh.

Chú thích ảnh
Bà Tôn Ngọc Hạnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại kỳ họp. 

Phát biểu tại kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chuẩn y các chức danh chủ chốt bộ máy chính quyền địa phương; biến khát vọng đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia và khu vực phía Nam trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng tập thể UBND tỉnh cam kết kiến tạo mô hình phát triển mới, đưa Đồng Nai đi từ tỉnh công nghiệp sang thành phố công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển theo chiều sâu, gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bứt phá về hạ tầng chiến lược, lấy hạ tầng giao thông, công nghệ và logistics làm đòn bẩy, tạo ra không gian phát triển mới, nâng tầm vị thế Đồng Nai trong liên kết vùng và quốc gia; chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, hấp dẫn. Phát triển con người và nâng cao chất lượng sống; xây dựng Đồng Nai thành nơi đáng sống, đáng làm việc.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.