Ông Kim Jong Un vào quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên khẳng định nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội mà không có phiếu trắng.

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên ngày 10/3 khẳng định nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 9/3.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: "Toàn bộ cử tri của khu vực bầu cử đều đi bầu và 100% cử tri bỏ phiếu ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Điều này biểu thị sự ủng hộ tuyệt đối và tin tưởng hoàn toàn của nhân dân dành cho nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un do họ vẫn luôn trung thành và kính trọng ông".

Ông Kim Jong Un vào quốc hội với số phiếu tuyệt đối ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP -TTXVN

Với kết quả trên, ông Kim Jong Un đã bổ sung thêm chức danh đại biểu quốc hội vào danh sách các chức vụ mà ông nắm giữ, trong đó có Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực.

Triều Tiên tổ chức bầu quốc hội 5 năm một lần và đây là cuộc bầu cử đầu tiên dưới thời ông Kim Jong Un sau khi ông tiếp quản vai trò lãnh đạo từ người cha quá cố Kim Jong Il hồi tháng 12/2011.

Dưới đây là những hình ảnh đặc biệt trong cuộc bầu cử này:

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trong khi đó, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Kim Yo-Jong, 26 tuổi, đã chính thức xuất hiện tại một điểm bầu cử quốc hội hôm 9/3 tại Đại học Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng cùng với anh trai. Giám đốc Viện Nghiên cứu Thế giới chuyên về Triều Tiên (có trụ sở ở Seoul), ông Ahn Chan-Il cho biết Kim Yo-Jong đang được chuẩn bị để giữ vai trò hỗ trợ giống như người cô ruột Kim Kyong-Hui, vợ của quan chức cấp cao mới bị xử tử hồi năm ngoái Jang Song-Thaek.

Ông nêu rõ: "Cả Kim Jong Un và Kim Yo-Jong sẽ làm việc theo mô hình giống của người cha quá cố và người cô của mình từng làm, để bảo vệ tương lai của triều đại họ Kim. Cuối cùng bà Kim Kyong-Hui sẽ chính thức rút lui như một phần cuộc chuyển giao quyền lực trong gia đình họ Kim".

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Yo-Jong xuất hiện công khai. Trước đó, cô từng xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên khi đứng cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong đám tang người cha quá cố Kim Jong Il hồi năm 2011. Kể từ đó tới nay, nhân vật này thường xuyên xuất hiện cùng với anh trai trong các "chuyến đi chỉ đạo thực tế".

Tuy nhiên, sự xuất hiện lần này là khác biệt vì cô lần đầu tiên chính thức được nêu danh là một "quan chức cấp cao" tham gia bầu cử cùng với một số quan chức hàng đầu của Đảng Lao động Triều Tiên và quân đội nước này. Mặc dù chức danh của cô Kim không được tiết lộ, nhưng có nguồn tin cho rằng cô là giám đốc sự kiện trong Văn phòng Thư ký của ông Kim Jong Un.

TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.