Nhân vật số hai Triều Tiên tái xuất

Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới thăm một đơn vị không quân, dập tắt những đồn đoán rằng có sự thay đổi về số phận chính trị của ông này.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 7/3 đưa tin ông Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới thăm một đơn vị không quân, dập tắt những đồn đoán rằng có sự thay đổi về số phận chính trị của ông này.
Nhân vật số hai Triều Tiên tái xuất ảnh 1

Ông Choe Ryong-hae xuất hiện bên cạnh lãnh đạo Kim Jong-un hôm 15/4/2012. ẢNH: AP

Việc ông Choe Ryong-hae, nhân vật số 2 của Triều Tiên, không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước trong 2 tuần qua đã làm dấy lên những đồn đoán rằng ông này có thể đã bị bắt giữ hoặc bị giam cầm.Năm 2012, ông Jang Song-thaek, người chú dượng đầy quyền lực của Kim Jong Un, tháp tùng nhà lãnh đạo này 106 lần, tiếp đến là Choe Ryong-hae với 85 lần. Một năm sau, số lần tháp tùng của ông Jang chỉ còn 52 lần, trong khi ông Choe tháp tùng 153 lần. Tháng 12/2013, ông Jang bị xử tử vì tội phản quốc.
TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.