Ông Igor Matovic được bổ nhiệm làm Thủ tướng Slovakia

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova ngày 21/3 đã bổ nhiệm ông Igor Matovic làm Thủ tướng nước này để lãnh đạo một liên minh chính phủ trung hữu mới sau cuộc bầu cử hồi tháng 2 vừa qua.
Chú thích ảnh
Ông Igor Matovic phát biểu với báo giới tại Trnava, Slovakia ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự chuyển giao chính phủ diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu 5,5 triệu dân này đang phải gồng mình chống lại dịch bệnh COVID-19, khiến liên minh bốn đảng của ông Matovic phải nhất trí nhanh chóng thành lập một nội các.

Thủ tướng Matovic thuộc đảng trung hữu OLaNO đối lập vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 29/2. Đảng này đã liên minh với 3 đảng khác, tạo nên thế đa số trong quốc hội Slovakia. Trong chiến dịch tranh cử, OLaNO cam kết sẽ giảm bớt tình trạng tham nhũng tại nước này. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với tổng thống, Thủ tướng Matovic khẳng định Slovakia đang đứng trước bước ngoặt và mối quan tâm lớn nhất hiện nay là giải quyết cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. Ông nêu rõ chính phủ mới sẽ không ngay lập tức thay đổi nhận sự tại các bộ.

Chính phủ liên minh sẽ bao gồm OLaNO và 3 đảng nhỏ hơn là Sme Rodina (Chúng ta là gia đình), Tự do và Đoàn kết (FSP) và đảng bảo thủ Vì Nhân dân (FP) do cựu Tổng thống Andrej Kiska sáng lập.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.