Đảng OLaNO giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội Slovakia

Phòng Thống kê Slovakia ngày 1/3 công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử quốc hội tại nước này hôm 29/2, cho thấy đảng trung hữu đối lập Những cá nhân độc lập và người dân bình thường (OLaNO) đã giành nhiều phiếu nhất, với 25% phiếu ủng hộ, tương ứng với 53 ghế trong Quốc hội gồm 150 ghế.

Trong khi đó, Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD) của Thủ tướng đương nhiệm Peter Pellegrini đứng thứ 2 với 18,3% phiếu (38 ghế).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bầu cử ở Banska Bystrica, Slovakia, ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước 2.000 người ủng hộ tại quê hương Trnava, Chủ tịch OLaNO Igor Matovic tuyên bố chiến thắng và cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng thành lập một chính phủ tốt nhất từ trước tới nay cho Slovakia".

Trước đó, ông Matovic, 46 tuổi, đã tranh cử với cương lĩnh chống tham nhũng. Ông nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Slovakia.

Trong khi đó, đảng Tự do và Đoàn kết (FSP) nhận được 6,2% phiếu tương ứng 13 ghế, còn đảng bảo thủ Vì Nhân dân (FP) nhận được 5,8%, tương ứng 12 ghế trong cuộc bầu cử ngày 29/2.

Dù 3 đảng trên gộp lại đã đủ đa số 78 ghế, ông Matovic cho biết cũng muốn liên minh với nhóm dân túy cánh hữu Chúng ta là Gia đình (WAF), đảng đã về thứ 3 với 8,2% phiếu, tương ứng 17 ghế trong Quốc hội.

Kết quả trên đồng nghĩa với sự kết thúc 14 năm cầm quyền của đảng Smer-SD, và cho thấy nguyện vọng to lớn của cử tri là đẩy lùi nạn tham nhũng.

Trong một đòn giáng khác đối với đảng Smer-SD, hai đảng trong liên minh hiện nay với Smer-SD, gồm đảng Dân tộc Slovak và đảng của những người Hungary, đều không giành được ghế nào tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.