Olympic Paris 2024: Kỳ vọng 'hiệu ứng Paris' cho phong trào thể thao người khuyết tật toàn cầu

Thế vận hội người khuyết tật (Paralympic) Paris 2024 được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn nhất cho phong trào thể thao người khuyết tật trên toàn thế giới kể từ Paralympic mùa Hè London 2012 được đánh giá là phá vỡ khuôn mẫu. Ban tổ chức hy vọng sự kiện năm nay sẽ góp phần đưa vấn đề quyền của người khuyết tật lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên toàn cầu.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024 tại Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Andrew Parsons tin rằng Paralympic Paris 2024 dự kiến khai mạc ngày 28/8 sẽ mang lại tác động tích cực lớn lao trong nhận thức về thể thao người khuyết tật trên toàn thế giới. Ông Parsons nhấn mạnh đây là một trong những kỳ vọng chính ủy ban tại

Paralympic mùa Hè Paris 2024, với niềm tin rằng cần đưa phong trào thể thao người khuyết tật trở lại chương trình nghị sự toàn cầu sau vài năm bị tụt lại so với các vấn đề khác. Ông Parsons nêu rõ IPC đánh giá người khuyết tật đã bị bỏ lại phía sau, những cuộc thảo luận về chủ đề này cũng ở mức khiêm tốn. 

Quan chức IPC cho rằng một phần nguyên nhân khiến tình trạng này trở nên trầm trọng hơn đó là tác động của đại dịch COVID-19. Theo đó, trong đại dịch, nhóm vận động viên người khuyết tật thực sự chịu ảnh hưởng khi nhiều hệ thống y tế, ngay cả ở các quốc gia lớn, đều đã không thể đáp ứng nhu cầu của các vận động viên đặc biệt. Sau Paralympic mùa Hè Tokyo 2020 bị đại dịch COVID-19 tàn phá và Paralympic mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh hầu như không có nhiều sự kiện được tổ chức, Paralympic mùa Hè Paris 2024 được kỳ vọng sẽ đưa mọi thứ trở lại bình thường, với các sự kiện đủ đầy như thường lệ. Ông Parsons tin tưởng khán đài các trận tranh tài trong khuôn khổ  Paralympic Paris 2024 sẽ đông khán giả trở lại, tạo sự khác biệt rất lớn so với các sự kiện ở Tokyo và Bắc Kinh.

IPC tin tưởng sẽ có “một hiệu ứng Paris”, với các sự kiện thể thao người khuyết tật diễn ra tại các địa danh mang tính biểu tượng, như môn bóng đá 5 người tại Tháp Eiffel hoặc taekwondo tại Grand Palais. Những hình ảnh sẽ được phát đi trên khắp thế giới. IPC tự tin rằng lượng khán giả truyền hình sắp tới sẽ vượt qua con số 4,1 tỷ người đã theo dõi Paralympic Tokyo, nhờ thời gian thuận lợi hơn cho người xem ở châu Âu và châu Mỹ.

Dù thừa nhận Paralympic mùa Hè London 2012 vẫn là sự kiện “phá vỡ mọi khuôn mẫu” các sân vận động chật kín khán giả và những ngôi sao thể thao người khuyết tật toàn cầu nhưng ông Parsons tin tưởng độ cạnh tranh đã tăng lên trong 12 năm qua sẽ tạo điểm nhấn cho sự kiện năm nay, với một đẳng cấp cao hơn khi phong trào đã phát triển rất nhiều.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.