Các hãng ô tô hướng tới phát triển những mẫu xe 'xanh'

Từ những động cơ nam châm đến pin được sản xuất với việc sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch, nhiều thách thức mà các hãng sản xuất ô tô phải đối mặt khi tìm cách loại bỏ những nguyên liệu bẩn khỏi chuỗi cung ứng để làm hài lòng các nhà quản lý và giới đầu tư.

Chú thích ảnh
Ô tô điện tại trạm sạc ở Glilot, phía bắc Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Những trở ngại trên miêu tả cho những cơ hội của một nhóm doanh nghiệp sản xuất ô tô đang phát triển hệ sinh thái ô tô điện (EV), vốn đặt cược rằng họ có thể tận dụng nhu cầu đó.

Việc tăng cường giám sát chuỗi cung ứng diễn ra khi Liên minh châu Âu, vốn công bố dự thảo luật vào năm ngoái nhằm thực thi các mục tiêu không phát thải ròng, cân nhắc tính phí carbon dư thừa đối với hàng nhập khẩu cũng như luật yêu cầu đạo đức nguồn cung ứng và kế hoạch tái chế cho pin EV.

Trên toàn cầu, viễn cảnh thuế carbon quốc gia có thể khiến các hãng sản xuất ô tô “tụt hậu” trả giá đắt, trong khi các nhà đầu tư và tài chính ngày càng chuộng những công ty với chứng chỉ tốt về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Giám đốc điều hành Moshiel Biton của công ty công nghệ pin Addionics của Israel chuyên sản xuất điện cực ba chiều, nói: “Sự tập trung vào ESG trở nên ngày càng gay gắt hơn”. Theo ông Biton, công nghệ sản xuất điện cực ba chiều đem lại hiệu quả hơn và sạch hơn nhưng tốn ít hóa chất làm pin hơn cũng như có khả năng về mặt thương mại.

Tuy nhiên, vẫn còn cần xem có bao nhiêu công ty tìm cách khai thác thị trường làm sạch ô tô điện sẽ thành công trong lĩnh vực công nghệ EV đang phát triển nhanh chóng.

Theo ông MacMurray Whale, chuyên gia về môi trường bền vững tại tổ chức Cormark Securities ở Toronto (Canada), trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, bất kỳ dự án nào không đủ phát triển vào đúng thời điểm sẽ có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội.

Hà Chung/TTXVN (Theo Reuters)
VinFast công bố dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện đầu tiên tại Bắc Mỹ
VinFast công bố dự án xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện đầu tiên tại Bắc Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sáng 30/3 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất ô tô VinFast và chính quyền bang North Carolina, Mỹ đã ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy đầu tiên sản xuất ô tô VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án có mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD trong giai đoạn 1 và sẽ tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN