Sản phẩm nước mắm Cát Hải được đóng hộp đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng và xuất khẩu. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn để khẳng định vị thế của mình ở trong và ngoài nước. Xuyên suốt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn coi trọng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ năm 2002, công ty đã áp dụng hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế HACCP. Cùng với đó là sự đầu tư, thay đổi dây chuyền sản xuất hiện đại trong sản xuất nên sản phẩm đã được. người tiêu dùng ủng hộ…
Hiện tại công ty đang sản xuất 8 loại sản sản phẩm phục vụ bếp ăn hàng ngày của mọi gia đình như: nước mắm cá hồi, cá nục, cá quẩn, cá nhâm, cao đạm, mắm cốt, ông sao, 50 đạm đều đạt theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001: 2008 và chứng nhận sản phẩm OCOP.
Mỗi năm, hơn 5 triệu lít nước mắm Cát Hải được cung cấp cho thị trường với hơn 700 đại lý trên khắp các tỉnh thành trong cả nước và được xuất khẩu đến nhiều quốc gia như Trung Quốc, Philippines, Lào hay khu vực Đông Âu và dần mở rộng sang các thị trường Pháp, Canada, Hàn Quốc…
Một công đoạn kiểm tra trong quá trình sản xuất nước mắm Cát Hải. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Chợp (hỗn hợp cá biển và muối ăn) được ủ, phơi nắng, sau khoảng 8 - 12 tháng chượp chín. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNMột công đoạn kiểm tra trong quá trình sản xuất ra nước mắm Cát Hải. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNCông nhân Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải đảo chượp, sau khoảng 8 - 12 tháng chượp chín, được chuyển về bể lọc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNCông nhân Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải đảo chượp, sau khoảng 8 - 12 tháng chượp chín sẽ được chuyển về bể lọc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Nước mắm bán thành phẩm tại Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNĐóng chai nước mắm tại Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNCông ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải đóng chai sản phẩm nước mắm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVNSản phẩm nước mắm Cát Hải được dán tem chứng nhận OCOP. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVNMỗi năm, Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải cung cấp ra thị trường 5 triệu lít nước mắm phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Sản phẩm xuất kho mang ra thị trường phục vụ người tiêu dùng và xuất khẩu. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.