Núi lửa ở Philippines phun trào trở lại, tạo cột khói cao 4.000m

Sáng sớm 8/4, ngọn núi lửa Kanlaon ở miền Trung Philippines đã phun trào trở lại, tạo cột tro bụi cao tới 4.000m.
Chú thích ảnh
Núi lửa Kanlaon. Ảnh tư liệu: AFP

Núi lửa Kanlaon nằm trên đảo Negros, là một trong 24 núi lửa đang hoạt động tại Philippines. Lần phun trào gần nhất của núi lửa này là tháng 12 năm ngoái, khiến cư dân nhiều làng mạc xung quanh phải sơ tán.

Theo Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines, Kanlaon bắt đầu phun trào từ 5h51 sáng theo giờ địa phương. Toàn bộ cư dân trong bán kính 4 - 6 km quanh núi lửa đã được sơ tán từ lần phun trào trước và họ sẵn sàng tiếp tục đối phó với đợt phun trào lần này.

Cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ ảnh hưởng của cột tro bụi đến các khu dân cư và cho biết đang đề nghị đóng cửa các công sở, trường học.

Kể từ lần phun trào trước cách đây 4 tháng, núi lửa Kanlaon vẫn được giữ ở mức cảnh báo 3/5.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.