Hủy nhiều chuyến bay ở Bali do núi lửa Lewotobi phun trào

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, sân bay I Gusti Ngurah Rai ở Bali đã báo cáo việc hủy 16 chuyến bay quốc tế chỉ trong một ngày sau vụ phun trào của Núi Lewotobi Laki-laki ở Quận Đông Flores, Đông Nusa Tenggara.
Chú thích ảnh
Dung nham phun trào từ núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở Đông Flores, Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng giám đốc sân bay Ahmad Syaugi Shahab cho biết, trong số các chuyến bay bị hủy có 8 chuyến bay khởi hành và 8 chuyến bay quốc tế đến. Các tuyến bay bị ảnh hưởng gồm các tuyến bay đến các thành phố của Australia, như Darwin, Perth, Sydney, Brisbane và Melbourne, đều do Jetstar khai thác. Ngoài ra còn có tuyến bay đến Kuala Lumpur của Air Asia X và Thượng Hải của Juneyao Airlines cũng bị ảnh hưởng.

Ông lưu ý rằng vụ phun trào núi lửa đã bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay kể từ sáng 21/3, mặc dù không phận của sân bay ở Nam Bali vẫn an toàn.

Để đề phòng tác động của tro bụi núi lửa lan rộng đến hoạt động hàng không tại đây, các nhà chức trách sân bay đã tiến hành quan sát sân bay bằng cách sử dụng xét nghiệm giấy với kết quả âm tính, để bảo đảm không có tro núi lửa trong khu vực sân bay.     

Sân bay cũng xác nhận đã lập kế hoạch quản lý thảm họa sân bay (ADMP) dưới dạng tài liệu liên quan đến việc xử lý sân bay trong trường hợp khẩn cấp tự nhiên. Một trạm chung tại phòng Trung tâm kiểm soát hoạt động sân bay (AOCC) cũng đã được kích hoạt để theo dõi tình hình hiện tại với tất cả các bên liên quan.

Hành khách trên các tuyến bị ảnh hưởng được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không họ đã mua vé. Các hãng hàng không cũng đã thông báo cho hành khách qua email và cung cấp cho hành khách tùy chọn hoàn lại tiền, đổi lịch trình hoặc đổi tuyến.

Trước đó, Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) đã xác nhận rằng chỉ có 1 người bị thương trong vụ phun trào quy mô lớn của Núi Lewotobi Laki-Laki ở Đông Flores, Đông Nusa Tenggara vào đêm 20/3.

Núi Lewotobi Laki-Laki đã phun tro bụi núi lửa lên độ cao tới 8 km từ đỉnh núi, khiến Cơ quan Địa chất phải nâng mức cảnh báo từ Cấp độ III (Chờ) lên Cấp độ IV (Cảnh báo) cao nhất.

Cơ quan này khuyến cáo người dân sống quanh Núi Lewotobi Laki-Laki, cũng như du khách và khách du lịch, tránh mọi hoạt động trong phạm vi bán kính 7 km tính từ trung tâm phun trào của núi lửa.

Từ tháng 11/2024, có 4.000 người sơ tán vẫn chưa quay lại kể từ vụ phun trào vào thời điểm này.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.