Iceland cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào

Ngày 1/4, Cơ quan khí tượng Iceland cho biết đá magma bắt đầu dâng trào dưới lòng đất ở gần thủ đô, do đó cần đề phòng nguy cơ xảy ra một đợt phun trào núi lửa.  
Chú thích ảnh
Khói lửa và dung nham phun trào khi núi lửa hoạt động trên bán đảo Reykjanes, Tây Nam Iceland. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cư dân và du khách ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sang trọng Blue Lagoon gần đó cũng như thành phố đánh cá Grindavid với khoảng 40 hộ dân đã được sơ tán.

Được mệnh danh là vùng đất của sông băng và núi lửa, kể từ năm 2021 đến nay Iceland đã chứng kiến 10 vụ núi lửa phun trào của núi lửa Reykjavik ở miền Nam, và đợt dâng trào đá magma ngày 1/4 có thể trở thành đợt phun trảo thứ 11 tại khu vực này.

Các đợt phun trào núi lửa trên bán đảo Reykjanes cho đến nay không  ảnh hưởng trực tiếp đến thủ đô và không gây phán tán tro vào tầng bình lưu nên không gây gián đoạn giao thông hàng không.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.