‘Nóng’ tuần qua: Triệu tập tài xế tháo dải phân cách, bán đại trà xăng E5

Tài xế ô tô lái xe vào làn xe máy rồi liều lĩnh tháo dải phân cách vì sợ cảnh sát giao thông xử phạt; chuẩn bị bán đại trà xăng sinh học E5; một số học sinh ở Bắc Kạn có biểu hiện sức khỏe bất thường là những thông tin được dư luận chú ý tuần qua.
Chuẩn bị cho ngày bán đại trà xăng sinh học E5 vào 1/1/2018
Càng đến gần đến ngày xăng sinh học E5 được bán đại trà, người tiêu dùng càng dành sự quan tâm đặc biệt vì liên quan trực tiếp tới từng hộ gia đình. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có nhiều bài viết về vấn đề này.
‘Nóng’ tuần qua: Triệu tập tài xế tháo dải phân cách, bán đại trà xăng E5 ảnh 1

PVOil triển khai đồng loạt bán xăng E5 RON92 từ ngày 15/12. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Thực tế, việc bán xăng E5 đã được thí điểm thực hiện một thời gian ở một số địa phương và ghi nhận nhiều ý kiến của người tiêu dùng cũng như các cơ quan quản lý, các chuyên gia. Đến thời điểm này, ở góc độ người tiêu dùng, vẫn có ý kiến băn khoăn về chất lượng của loại xăng này, liệu có ảnh hưởng tới máy móc, động cơ hay không.
Như thông tin phản ánh trên báo Tin tức (ngày 16/12), ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) khẳng định, sử dụng xăng sinh học là xu hướng tất yếu mà các nước trong khu vực và thế giới đã triển khai. Xăng E5 an toàn cao đối với động cơ và “người dân nên tin tưởng sử dụng xăng E5”. 
Hiện xăng E5 có mức giá ưu đãi hơn xăng khoáng từ 1.000 - 1.200 đồng/lít. Và mặc dù còn gần 2 tuần nữa xăng sinh học E5 mới chính thức được bán đại trà, thay thế hoàn toàn xăng khoáng A92, nhưng từ 15/12, hai doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã bắt đầu kinh doanh đại trà loại xăng sinh học E5.
Tài xế ô tô tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì, Hà Nội
Tuần qua, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa vụ việc một số tài xế xe ô tô đã ngang nhiên tháo dỡ dải phân cách trên cầu Thanh Trì.
Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 15/12, tại cầu Thanh Trì (thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội), khi làn đường dành cho ô tô bị ùn ứ, nhiều người đã lái ô tô đi vào làn đường xe máy.
Sau đó, do sợ bị cảnh sát giao thông xử phạt, một số người đã dừng xe, tháo dỡ những ống sắt ở dải phân cách để cho xe lách sang làn đường ô tô.
Ngay ngày 15/12, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biếtt đã tiếp nhận thông tin phản ánh vụ việc trên. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm người vi phạm.
Sáng 16/12, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng PC67, Công an TP Hà Nội) cho biết đã gửi giấy triệu tập đến những người được cho là liên quan đến vụ việc để xác minh, làm rõ.
Một số học sinh ở Bắc Kạn có biểu hiện sức khỏe bất thường
Mới đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin, một số học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) có biểu hiện lạ: liên tục bị ngất, hung dữ bất thường, suy kiệt sức khỏe... khiến giáo viên, các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương lo lắng.
Theo thông tin ban đầu, các em học sinh thường có biểu hiện sức khỏe bất thường như tự nhiên ngất, nhiều em hay tự nhiên chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng lên đồi...
Hiện tượng ngất gây bất tỉnh tạm thời diễn ra nhanh từ 3 đến 5 phút, có một số trường hợp kéo dài đến 20 phút. Sau khi tỉnh dậy, phần lớn các em đều không nhớ gì, nhiều em có sức khỏe yếu sau khi ngất, tỉnh dậy không thể đi lại được. Trước khi có những hành động lạ, sắc mặt của các em thường thay đổi nhanh chóng, mắt đỏ...
Ngày 15/12, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề nghị cử các chuyên gia của Bệnh viện phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế Bắc Kạn tổ chức khảo sát, khám, xác định nguyên nhân và hướng giải quyết tình trạng trên cho các cháu học sinh.
Hoàng Linh/Báo Tin tức - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.