Từ 15/12, xăng sinh học E5 được bán thay thế xăng RON 92 trên toàn quốc

Tại buổi họp báo chiều nay (29/11) tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty dầu Việt Nam (PV OIL) cho biết, từ ngày 15/12 tới đây, xăng sinh học E5 RON 92 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 92 trên toàn quốc.
Ông Cao Hoài Dương, Tổng Giám đốc PV OIL, cho biết đơn vị đã đầu tư gần 100 tỷ đồng để lắp đặt 11 trạm pha chế và mở rộng hệ thống phân phối phục vụ cho việc kinh doanh đại trà xăng sinh học E5 sớm hơn tiến độ Chính phủ chỉ đạo. Theo đó, giá bán mỗi lít xăng E5 RON 92 sẽ thấp hơn xăng RON 95 khoảng 1.000 đồng.
Từ 15/12, xăng sinh học E5 được bán thay thế xăng RON 92 trên toàn quốc ảnh 1

Xăng E5 RON 92 sẽ thay thế xăng RON 92 trên toàn quốc từ ngày 15/12.

Trước đó, xăng E5 được đưa vào sử dụng thí điểm từ tháng 10/2008 và kinh doanh chính thức từ tháng 8/2010 tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua hệ thống phân phối của PV OIL, bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Từ 15/12, xăng sinh học E5 được bán thay thế xăng RON 92 trên toàn quốc ảnh 2

Ông Cao Hoài Dương, Tổng Giám đốc PV OIL công bố thông tin tại buổi họp báo chiều nay.

Xăng E5 là hỗn hợp của xăng không chì và ethanol nhiên liệu, có hàm lượng ethanol (cồn) từ 4% đến 5% theo thể tích, ít gây ô nhiễm môi trường và đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng như: Mỹ (năm 2012), Brazil (năm 2003), Đức (năm 2010)…
Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.