Nông dân Đồng Tháp Mười được mùa khoai mỡ

Hiện nay, nông dân trồng khoai mỡ thuộc vùng Đồng Tháp Mười của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang vào mùa thu hoạch rộ. So với những năm trước, vụ khoai năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, giúp nông dân tăng thêm thu nhập.
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Thạnh Hóa (Long An) vụ thu hoạch khoai mỡ.

Ông Trương Văn Siếm, thị trấn Thạnh Hóa phấn khởi cho biết, gia đình ông trồng khoai mỡ với diện tích 4 ha. Hơn 10 năm về trước, khoai mỡ đã giúp người nông dân có cuộc sống ổn định nhờ giá tương đối cao. Song những năm gần đây, khoai mỡ liên tục bị mất mùa, mất giá khiến nhiều hộ dân điêu đứng.

Tuy nhiên, vụ mùa năm nay thời tiết thuận lợi nên khoai mỡ có năng suất cao. Hiện, khoai mỡ đạt năng suất 15 tấn/ha và giá bán 15.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, bón phân, ông Siếm thu lãi hơn 100 triệu đồng/ha.

Còn bà Nguyễn Thị Bé, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa trồng được 3 ha khoai mỡ. Nhờ chăm sóc chu đáo, năng suất khoai đạt 20 tấn/ha. Trúng lớn vụ này, bà Bé vô cùng phấn khởi, lãi hơn 500 triệu đồng và đang chuẩn bị cho mùa vụ tới với diện tích tăng hơn.

Vụ khoai mỡ năm nay, huyện Thạnh Hóa trồng hơn 2.700 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Thủy Đông, Thạnh An, Thủy Tây, Tân Tây và thị trấn Thạnh Hóa. Khoai mỡ là một trong những cây chủ lực phát triển kinh tế của địa phương - ông Nguyễn Kinh Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thạnh Hóa cho hay.

Từ chỗ là cây trồng phụ, khoai mỡ đã trở thành cây trồng chủ lực, cây đặc sản của địa phương gắn liền với tên gọi khoai mỡ “Bến Kè” của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Chú thích ảnh
Nông dân huyện Thạnh Hóa (Long An) thu hoạch khoai mỡ.

Cây khoai mỡ đã thể hiện ưu thế về đặc tính thích nghi trên đất phèn. Khoai mỡ được trồng từ tháng 11 năm trước đến tháng 7 năm sau (âm lịch) với những đặc trưng nổi trội về hương vị thơm, ngon, dẻo, bùi, màu sắc đa dạng (tím than, tím bông lau và trắng)...

Theo ông Kha, phát huy tiềm năng và thế mạnh của cây khoai mỡ, giúp nông dân sản xuất ổn định và bền vững. Ngành nông nghiệp sẽ tăng cường khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình thâm canh hiệu quả cao.

Đặc biệt, UBND huyện Thạnh hóa vừa quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bến Kè” cho sản phẩm khoai mỡ của tỉnh Long An. Hiện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đang hỗ trợ huyện xây dựng chỉ dẫn địa lý khoai mỡ để giữ vững thương hiệu và tiêu thụ ổn định hơn.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.