Nội dung thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung dần được hé lộ

Tổng thống Donald Trump ngày 11/6 cho biết ông rất hài lòng với thỏa thuận thương mại vừa đạt được với Trung Quốc, giúp khôi phục lại thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi các nhà đàm phán từ Mỹ và Trung Quốc thống nhất về khung thỏa thuận liên quan đến thuế quan.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng hóa Trung Quốc neo tại cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã tiết lộ một số chi tiết đầu tiên về hai ngày đàm phán tại London (Vương quốc Anh). Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, các cuộc đàm phán này đã “bổ sung nội dung cụ thể” cho thỏa thuận đạt được hồi tháng trước tại Geneva (Thụy Sỹ) về việc giảm thuế quan song phương.

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận với Trung Quốc đã hoàn tất, chỉ còn chờ ông và Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt cuối cùng. Ông cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp toàn bộ nam châm và đất hiếm cần thiết, và phía Mỹ cũng sẽ thực hiện các cam kết của mình, trong đó có việc cho phép sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học Mỹ. Về thuế quan, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế quan 55% lên hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc áp thuế quan 10% lên hàng hóa Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng giải thích rằng mức thuế quan 55% bao gồm mức thuế "đối ứng" cơ bản 10% mà Tổng thống Trump đã áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ; 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc xuất phát từ các biện pháp trừng phạt mà ông Trump áp đặt lên Trung Quốc, Mexico và Canada liên quan đến cáo buộc của ông rằng ba nước này tạo điều kiện cho dòng chảy fentanyl opioid vào Mỹ; và mức thuế 25% đã có từ trước đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông Lutnick khẳng định mức thuế 55% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc là cố định và không thể thay đổi.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết cụ thể của thỏa thuận và cách thức thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với các nhà lập pháp rằng thỏa thuận này sẽ không giảm bớt các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp để đổi lấy khả năng tiếp cận đất hiếm của Trung Quốc. Tại phiên điều trần của tiểu ban Phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ, ông Bessent khẳng định: "Không có sự trao đổi giữa chip và đất hiếm". Bộ Thương mại Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Bộ trưởng Thương mại Lutnick cho biết thỏa thuận đạt được tại London sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm, nam châm của Trung Quốc và một số hạn chế xuất khẩu gần đây của Mỹ "một cách cân bằng", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Liên quan đến nội dung thỏa thuận, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đã áp đặt thời hạn sáu tháng đối với giấy phép xuất khẩu đất hiếm dành cho các hãng sản xuất ô tô và nhà máy của Mỹ. Theo các nguồn tin, điều khoản này được hai bên thống nhất trong khuôn khổ cuộc đàm phán thương mại tại London (Vương quốc Anh). Đổi lại, Washington đồng ý nới lỏng một số hạn chế đối với hàng hóa Trung Quốc, trong đó bao gồm động cơ phản lực, linh kiện liên quan và etan. Những người tham vấn với giới chức cấp cao Trung Quốc cho biết động thái giới hạn thời gian cấp phép này nhằm giúp Trung Quốc duy trì quyền kiểm soát chuỗi cung ứng nguyên liệu chiến lược, phục vụ cho các vòng đàm phán trong tương lai.

Sau thông báo của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến xuất khẩu đất hiếm, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 11/6 đã hoan nghênh thỏa thuận này, khẳng định rằng đây là một dấu hiệu tốt cho châu Âu. Phát biểu với các nhà báo ở Berlin (Đức), ông Merz hy vọng rằng châu Âu cũng sẽ thành công trong việc giảm thiểu và nếu có thể, loại bỏ các xung đột thương mại với Mỹ theo cách tương tự.

Khánh Ly/TTXVN - tổng hợp

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.