Nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là những vấn đề cần sớm giải quyết

"Các câu hỏi của đại biểu Quốc hội và nội dung trả lời của các trưởng ngành đều là những vấn đề cần sớm giải quyết"- Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) chia sẻ ngày 5/11, bên lề phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Phóng viên phỏng vấn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga bên hành lang Quốc hội, sáng 5/11 Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, các đại biểu và trưởng ngành, các thành viên Chính phủ đã làm việc rất tích cực trong phiên chất vấn. Những câu hỏi của các đại biểu nêu đều chạm đến các vấn đề trọng tâm của ngành và đều là những vấn đề đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần sớm giải quyết trong thời gian trước mắt, nhất là tình trạng “làn sóng” công chức, viên chức rời bỏ khu vực công; cải cách tiền lương. “Chính bởi vậy, tôi đánh giá rất cao phiên chất vấn và các câu hỏi của đại biểu Quốc hội”, đại biểu đoàn Hải Dương bày tỏ.

Nhấn mạnh “rất tiếc” khi thời gian chất vấn chỉ có 2,5 ngày, trong khi số lượng đại biểu muốn chất vấn các trưởng ngành rất nhiều, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết: Riêng lĩnh vực của Bộ Nội vụ, khá nhiều các đại biểu đã đăng ký chất vấn nhưng chưa được chất vấn bởi thời gian không cho phép. Trong đó, có rất nhiều vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm.

Đánh giá các bộ trưởng, trưởng ngành đều trả lời hết câu hỏi của đại biểu, nói trúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không né tránh, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ: Điều quan trọng là với những vấn đề còn thiếu sót, hạn chế của ngành thì các bộ trưởng đều nhận trách nhiệm và đều đưa ra những giải pháp trong thời gian trước mắt.

Chia sẻ ấn tượng nhất tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn kỳ này là phần nội dung liền quan đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, nữ bộ trưởng có phong thái trả lời bình tĩnh, đĩnh đạc, tự tin và nắm rất vững lĩnh vực mình phụ trách, trả lời rất rõ ràng các vấn đề đại biểu chất vấn và đưa ra những giải pháp tương đối thuyết phục.

“Trong khi đó, lĩnh vực nội vụ rất rộng, hiện nay còn rất nhiều vướng mắc, đòi hỏi thời gian giải quyết như vấn đề tinh giảm biên chế, vấn đề công chức, viên chức rời khu vực công, vấn đề cải cách tiền lương. Đó đều là những vấn đề nóng hiện nay, được dư luận rất quan tâm. Số lượng câu hỏi mà các đại biểu đặt ra với nữ nộ trưởng cũng nhiều hơn hẳn các trưởng ngành khác. Không riêng tôi, các đại biểu đặt câu hỏi cũng rất hài lòng với phần trả lời của bộ trưởng”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ.

Cũng theo đánh giá của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, tại kỳ họp này, bản thân bà và nhiều đại biểu nhận thấy, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin có tiến độ “còn chậm”. Theo đại biểu, điều này có thể do “phong thái chậm rãi” nên phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng trước các câu hỏi của các đại biểu “còn ít”.

“Mong bộ trưởng đăng đàn tại các kỳ họp tới thì tiến độ trả lời chất vấn nhanh hơn, để các đại biểu khác được đặt câu hỏi”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.