Nỗ lực hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Boutdavieng làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng quà kỷ niệm cho đồng chí Khampheuy Boutdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm hai nước tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, Đảng, Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân của Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động ý nghĩa để tiếp tục vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn, trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, tổ chức Mặt trận hai nước sẽ cùng trao đổi, thống nhất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 vừa ký kết; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm, từ đó thúc đẩy công tác phối hợp giữa hai tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đồng chí Khampheuy Boutdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Boutdavieng nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận hai nước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

* Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khampheuy Boutdavieng làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.