Nỗ lực giành sự sống cho bệnh nhi nặng

Không giống như những khoa bệnh khác, Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Thái Bình) yên ắng hơn, chỉ có tiếng thiết bị y tế tích tắc, tiếng vang lên từ máy thở chạy đều. Công việc vất vả, nhiều áp lực nhưng sự hồi phục từng ngày của các em nhỏ, sớm được xuất viện trở về với gia đình chính là động lực lớn giúp các y bác sỹ, điều dưỡng trong Khoa không ngừng nỗ lực với nghề để đem lại sức khỏe cho các bệnh nhi và hạnh phúc cho nhiều gia đình.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình thăm khám, chăm sóc các bệnh nhân sinh non. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Thái Bình) hiện có 28 bệnh nhi đang được chăm sóc, điều trị thì có tới 19 bệnh nhi nặng với nhiều bệnh khác nhau, thở máy, đặt nội khí quản, không nói, kêu được... Bệnh có thể diễn biến bất thường nên các bác sĩ, điều dưỡng phải quan sát bệnh nhân liên tục để phát hiện và xử lý kịp thời. Có bệnh nhi nhỏ nhất mới được 3 giờ tuổi. Em bé này sinh non khi mới 33 tuần tuổi, cân nặng 1,5kg được chuyển sang Khoa trong tình trạng suy hô hấp, cần được chăm sóc, hồi sức tích cực và cách ly hoàn toàn với gia đình. Do vậy việc chăm sóc phụ thuộc toàn bộ vào các y bác sỹ, điều dưỡng ở đây. Họ như những người cha, người mẹ đầu tiên, nỗ lực giành sự sống cho em trong từng giây, từng phút. Mỗi âm thanh bất thường của thiết bị y tế vang lên, các y bác sỹ lại vội vàng chạy đến buồng bệnh, kịp thời can thiệp, xử lý để bảo đảm an toàn tính mạng và đưa ra phương án phù hợp với diễn biến ca bệnh.

Điều dưỡng Trần Thị Oanh chia sẻ, công việc chăm sóc trẻ sơ sinh bình thường đã vất vả, chăm sóc trẻ sinh non lại khó khăn gấp nhiều lần. Do trẻ sinh non tháng yếu, dễ bị tổn thương, không thể lắng nghe được phản xạ của các bé nên các điều dưỡng, y bác sỹ chủ yếu dựa vào quan sát thường xuyên màu da kết hợp với tín hiệu báo từ các thiết bị để có hướng xử trí kịp thời. Chỉ cần lơ là hay chậm một vài giây có thể đánh đổi bằng tính mạng của trẻ. Bởi thế không tránh khỏi những căng thẳng, áp lực nhất định. Nhiều nhân viên y tế trong Khoa Hồi sức tích cực vẫn thường nói vui với nhau rằng: “Thời gian chăm sóc trẻ ở Bệnh viện còn nhiều hơn chăm con của chính mình”.

Ở buồng hồi sức số 1 (Khoa Hồi sức tích cực) chủ yếu là những ca bệnh nặng với hệ thống dây máy chằng chịt quanh người các em nhỏ. Trong đó, trường hợp em P.H.Q.V (sinh năm 2016, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là ca bệnh đặc biệt nhất. Không may mắn như những đứa trẻ khác, em V. nhập viện khi mới 1,5 tháng tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ, suy hô hấp. Trong suốt quãng thời gian qua, em V. chỉ nằm trên giường bệnh, sự sống duy trì với máy thở, máy theo dõi liên tục 24/24 giờ. Để có thêm kinh phí trang trải nuôi con ở Bệnh viện, bố mẹ em phải đi làm xa, chỉ có bà nội năm nay đã 70 tuổi thường xuyên túc trực, chăm sóc em ở Bệnh viện.

Bà Vũ Thị Thách (xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, bà nội em V) chia sẻ, bất kể ngày hay đêm, mỗi khi cần sự giúp đỡ bà luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của y bác sỹ, điều dưỡng trong Khoa. Ngay đợt Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình bà cũng túc trực tại Bệnh viện, song vẫn cảm thấy Tết ấm áp bởi nhận được nhiều sự sẻ chia của các y bác sỹ cũng như các gia đình bệnh nhân cùng hoàn cảnh. “Tám năm qua đã có những lúc gia đình bà buông xuôi, nhưng nhờ sự tận tâm của y bác sỹ trong Khoa Hồi sức tích cực nói riêng và Bệnh viện nói chung, gia đình bà lại được tiếp thêm niềm tin, tiếp tục đồng hành cùng con, cùng cháu trên hành trình chăm sóc, điều trị cho cháu V. vốn còn nhiều khó khăn", bà Thách bộc bạch.

Chú thích ảnh
Sau khi sinh hơn 1 tháng, bệnh nhân này được phát hiện bị mắc bệnh nhược cơ, suy hô hấp, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Năm nay là năm thứ 8 em được các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình chăm sóc, điều trị. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Khoa Hồi sức tích cực có 2 loại buồng bệnh. Buồng dành cho bệnh nhi ổn định được chăm sóc bởi người nhà và buồng bệnh đặc biệt dành cho bệnh nhi nặng, được cách ly với người nhà. Vì vậy ngoài công việc chuyên môn thì cán bộ y tế sẽ thay luôn vai trò người nhà tại buồng bệnh này. Bác sỹ Chuyên khoa II Hoàng Tiến Thành, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Thái Bình) chia sẻ, Khoa hiện có 27 nhân viên y tế, trong đó có 8 bác sỹ và 19 điều dưỡng, chủ yếu là cán bộ trẻ. Ngoài 8 giờ làm hành chính, các y bác sỹ thực hiện ca trực với số lượng 1 bác sỹ, 3 điều dưỡng, do vậy công việc ca trực rất vất vả, nhất là với đặc thù bệnh nhân trong khoa có nhiều ca nặng, mắc nhiều bệnh mãn tính, diễn biến phức tạp, khó khăn trong công tác điều trị. Nghề nào cũng có những áp lực riêng, nhưng với ngành y áp lực còn gấp nhiều lần bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người bệnh. Với những bệnh nhân nhỏ tuổi, niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất của y bác sỹ, điều dưỡng trong Khoa là các em được phục hồi và trở về với gia đình.

Bác sỹ Chuyên khoa II Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết, Hồi sức tích cực là một trong những lĩnh vực được Bệnh viện ưu tiên hàng đầu để người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trung ương. Thời gian qua, Bệnh viện đã chú trọng công tác đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế với các khóa đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh viện tuyến đầu khác. Ngoài ra, Khoa cũng được ưu tiên cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác chăm sóc, điều trị, hồi sức như máy thở chức năng cao. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục công tác đào tạo, kịp thời cập nhật các kỹ thuật cao, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho hoạt động chăm sóc điều trị, hồi sức tích cực cho Khoa, đặc biệt là bổ sung thêm các trang thiết bị hiện đại như lọc máu, máy ECMO tại Khoa Hồi sức tích cực.

Mặc dù nhiều khó khăn, vất vả nhưng các y bác sỹ, nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Thái Bình) vẫn luôn hàng ngày hàng giờ nỗ lực giành sự sống cho những bệnh nhi nhỏ tuổi với hy vọng các em sớm bình phục và được trở về tổ ấm của mình. Với tấm lòng và y đức của người thầy thuốc, hàng ngàn em nhỏ đã được điều trị thành công, mở ra tương lai tươi sáng cho những mầm non tương lai của đất nước.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hội nghị trao đổi chuyên môn về cấp cứu đường không, Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất từng bước xây dựng hệ thống cấp cứu hàng không đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cứu chữa bộ đội, nhân dân, ngư dân tại biển đảo, khu vực địa hình chia cắt và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa.
Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.
Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.