Nissan lên kế hoạch chiếm 10% thị phần Ấn Độ

Hãng xe ô tô Nhât Bản Nissan Motor Co Ltd đã thảo ra các kế hoạch hoạt động lớn tại Ấn Độ, theo đó hãng này sẽ tăng thị phần tại Ấn Độ lên 10% vào năm 2016-2017, so với mức 1,5% hiện nay.

Hãng xe ô tô Nhât Bản Nissan Motor Co Ltd đã thảo ra các kế hoạch hoạt động lớn tại Ấn Độ, theo đó hãng này sẽ tăng thị phần tại Ấn Độ lên 10% vào năm 2016-2017, so với mức 1,5% hiện nay.

Phát biểu với giới truyền thông tại thành phố Chennai, Giám đốc phụ trách hoạt động của Nissan tại Ấn Độ, Toshiyuki Shiga, nói rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh chóng này, hãng sẽ ra 10 mẫu xe mới và tăng số đại lý bán hàng từ 95 lên 300.

Nissan lên kế hoạch chiếm 10% thị phần Ấn Độ ảnh 1

Nissan đã bán được 33.000 ô tô tại Ấn Độ trong tài khoá 2012-2013. Nguồn: Internet.

Nissan đang cố gắng nâng khả năng sản xuất tại nhà máy gần Chennai. Công suất chế tạo ô tô hiện nay của nhà máy này là 400.000 chiếc, trong liên doanh với Renault.

Trong tài khoá 2012-2013, Nissan đã bán được 33.000 ô tô tại Ấn Độ và xuất khẩu sang các nước khác gần 100.000 chiếc. Nissan đặt mục tiêu bán 50.000 xe tại Ấn Độ vào thời điểm kết thúc năm tài chính hiện nay và hy vọng nâng số xe bán tại nước này lên 100.000 chiếc vào năm 2013-2014.

Ông Toshiyuki Shiga lưu ý rằng Ấn Độ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược Power 88 của Nissan, theo đó hãng dự định sẽ chiếm 8% thị phần toàn cầu so với mức 6% hiện nay và tăng lợi nhuận hoạt động lên từ 6,2% lên 8%.

Đối với Nissan, Ấn Độ nổi lên như một địa bàn sản xuất giá thành thấp. Nissan đã đầu tư 4.500 crore rupee (1 crore = 10 triệu) vào cơ sở sản xuất tại Ấn Độ và ô tô được sản xuất tại đây đã được xuất khẩu tới 81 nước.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.