Ninh Thuận tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cảng cá

Các cảng cá là đầu mối cung cấp hải sản với lực lượng lao động, phương tiện tập trung đông, nếu dịch COVID-19 xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch tại các cảng cá được tỉnh Ninh Thuận tăng cường.
Chú thích ảnh
 Tổ chức kiểm tra người và phương tiện ra, vào khu vực cảng cá Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, để phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Phạm Lưu Hiển, Trưởng Cảng cá Đông Hải (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết, mỗi ngày, cảng có trên 500 lao động, tiểu thương cùng hàng trăm phương tiện ra, vào mua bán hải sản, sau đó phân phối đến các chợ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh duyên hải miền Trung, khu vực Tây Nguyên. Để phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Cảng cá phối hợp cùng các ban, ngành, Bộ đội Biên phòng triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các phương tiện và ngư dân ra vào cảng đều được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết lưu lượng tàu cá vào cảng; tăng cường nhắc nhở ngư dân, nhân công bốc vác, sơ chế và các hộ kinh doanh mua bán hải sản, nhu yếu phẩm, nhiên liệu để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Các chủ tàu, thuyền ngoài tỉnh, xe vận tải đông lạnh chở hàng hải sản phải kiểm tra, khai báo y tế theo quy định.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt cho người lao động trước khi vào cảng cá Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Tại cảng cá Ninh Chữ, huyện Ninh Hải, loa truyền thanh của cảng cá liên tục cập nhật những thông tin về tình hình dịch COVID-19 và phát đi thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Các lực lượng chức năng yêu cầu ngư dân khi cập cảng bắt buộc phải khai báo thông tin về lịch trình của tàu cá và số lượng thuyền viên vào cảng. Trong lúc chuẩn bị ngư lưới cụ, thực phẩm, nhiên liệu cho chuyến biển, ngư dân vẫn đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở đã thành lập bốn chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ tại các cảng cá Đông Hải, Ninh Chữ, Mỹ Tân và Cà Ná. Tại các chốt, Ban Quản lý Cảng cá phối hợp với Bộ đội Biên phòng, cán bộ địa phương kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế bắt buộc đối với người dân tham gia hoạt động tại cảng cá, lao động ngoại tỉnh đến cảng cá, thuyền viên các tàu cá khi cập cảng theo quy định. Đồng thời, Ban Quản lý thực hiện kiểm soát chặt chẽ lượng người, phương tiện ra vào cảng; tích cực tuyên truyền, cảnh báo không để người dân chủ quan, lơ là với dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.