Hải Phòng 'hỏa tốc' yêu cầu huyện Vĩnh Bảo siết chặt phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát đi văn bản hỏa tốc số 4229/UBND-VX về yêu cầu siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo văn bản này, thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo chịu trách nhiệm bố trí địa điểm, cơ sở vật chất tại điểm lấy mẫu, huy động người dân ra lấy mẫu theo thứ tự, sắp xếp và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực lấy mẫu.

Bên cạnh đó, huy động toàn bộ lực lượng, tập trung rà soát, lập danh sách số hộ, nhân khẩu có mặt trên địa bàn thôn, xã kể từ thời điểm áp dụng cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt đối với các xã có ca mắc, F1 để ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Lãnh đạo huyện, xã chịu trách nhiệm nếu để sót người dân không được làm xét nghiệm, dẫn đến dịch lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là 3 xã có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thành phố yêu cầu huyện Vĩnh Bảo củng cố, chấn chỉnh hoạt động của các Tổ kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát người ra, vào, tuyên truyền người dân  thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg và các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổ kiểm soát này đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, lập danh sách tất cả trường hợp đi xe khách Trung Đức từ 1/6/2021 trở lại đây và phối hợp truy vết.

Về biện pháp giãn cách xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo thực hiện nghiêm cách ly xã hội trên địa bàn theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng...

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn dừng hoạt động, trừ cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Huyện thực hiện đóng cửa ngay các chợ cóc, chợ dân sinh trên địa bàn, sắp xếp lại chợ truyền thống theo nguyên tắc giảm 50% số quầy, kẻ ô thực hiện giãn cách, bố trí phân luồng di chuyển một chiều.

Ngoài ra, huyện khẩn trương thực hiện việc cấp phiếu cho người dân đi chợ (mỗi gia đình chỉ được một người đi chợ, tần suất 3 lần/tuần); thực hiện cấp phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ để giảm mật độ người tại chợ…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố nếu người dân thực hiện không nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn...

Sáng 28/6, Hải Phòng ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đi cách ly tập trung. Trường hợp này là em Ph.Tr. H, sinh năm 2007, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, là F1 của bệnh nhân 14454. Kết quả xét nghiệm lần 1 của trường hợp này âm tính, lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng đã thông báo triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện có 9 trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly tại nhà, gồm người thân và bạn học của H. 

Các địa phương đã nâng cấp độ, đưa đi cách ly tập trung 9 F1 (trước là F2), lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành cách ly tại nhà đối với F2 (trước là F3),  phun khử khuẩn hộ gia đình, phong tỏa tạm thời khu vực quanh nhà trường hợp dương tính, tiếp tục điều tra bổ sung, truy vết F1, F2.

Như vậy, đến chiều 28/6, Hải Phòng ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh đi xe khách của nhà xe Trung Đức.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.