Hải Phòng: Quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nhân viên văn thư mắc COVID-19

Ủy ban nhân dân (UBND) quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa tổ chức tự kiểm điểm đối với tập thể UBND quận, cá nhân liên quan đến nhân viên văn thư của Trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19. Nội dung này cũng đã được quận Lê Chân báo cáo UBND thành phố Hải Phòng ngày 25/6.
Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng, phòng Hóa học – Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND huyện Vĩnh Bảo phun thuốc khử trùng tiêu độc tại khu vực liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2, ngày 24/6. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của UBND quận Lê Chân, khoảng 14h30 ngày 13 và 14/5/2021, chị N.T.T.N (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền được xác định mắc COVID-19 ngày 17/5/2021) có đến phòng làm việc của chị H.T.T là nhân viên văn thư (trong khu hiệu bộ Trường THPT Ngô Quyền). Khi đến, chị N.T.T.N đứng ở ngoài, cách chỗ ngồi của chị H.T.T khoảng từ 5m đến 7m, trước mặt có vách kính cao 1,7m. Sau đó, chị H.T.T không gặp hay tiếp xúc với chị N.T.T.N.

Sáng 18/5/2021, chị H.T.T đến Trường THPT Ngô Quyền thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, kết quả xét nghiệm là âm tính, sau đó về nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối tại nhà.

Khoảng 8h30 phút ngày 24/5/2021, sau khi Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền Cao Tố Nga xin ý kiến chuyên môn của ngành y tế thành phố Hải Phòng đề nghị được cho chị H.T.T đến trường để giải quyết công việc liên quan đến hồ sơ tuyển sinh cuối cấp; đồng thời Hiệu trưởng đã thông báo với Chủ tịch UBND phường Hồ Nam - nơi công dân cư trú, về việc chị H.T.T đã đến trường theo nhiệm vụ.

UBND phường Hồ Nam đã đề nghị nhà trường bố trí để chị H.T.T thực hiện cách ly tại đơn vị công tác (Trường THPT Ngô Quyền) cho đảm bảo thời gian theo quy định. Chị H.T.T đã thực hiện nghiêm việc cách ly tại trường và không về nơi cư trú.

Tối 28/5/2021, Trung tâm Y tế quận Lê Chân lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với chị H.T.T. Đến sáng ngày 29/5, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng thực hiện xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận Lê Chân đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Thời gian qua, quận Lê Chân đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời truy vết, khoanh vùng, phong tỏa các địa điểm liên quan đến các ca dương tính, nghi nhiễm và các F có liên quan.

Quận cũng đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, các phương án cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho các khu vực bị khoanh vùng, phong tỏa…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có lúc còn chưa sát sao đối với cơ sở trong việc theo dõi, quản lý, giám sát đối với các trường hợp cần theo dõi y tế có liên quan đang thực hiện cách ly tại nhà. Để xảy ra ca nghi nhiễm trên địa bàn, quận Lê Chân đã khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.

Theo đó, tập thể UBND quận và các cá nhân gồm: Ông Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận; ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận; ông Ngô Đức Tiệp, Trưởng phòng Y tế quận đã tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc để khắc phục ngay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tập trung, quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể UBND phường Hồ Nam (nơi bệnh nhân sinh sống) đã tổ chức tự kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân ông Lê Ngọc Phú, Chủ tịch UBND phường Hồ Nam…

Hiện tại, sau khi phát hiện dương tính, chị H.T.T đã có 5 lần xét nghiệm tiếp theo đều âm tính, không có biểu hiện của bệnh, sức khỏe bình thường và đang được làm thủ tục để công bố khỏi bệnh.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.