Ninh Bình: Trên 1.800 mẫu xét nghiệm có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch cho kết quả âm tính

Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, tính đến sáng 6/2, ngành Y tế tỉnh đã điều tra, quản lý và giám sát 2.051 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.
Chú thích ảnh
Test xác định virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Đến nay, ngành đã lấy 1.824 mẫu xét nghiệm; trong đó 1.811 mẫu đã cho kết quả âm tính, còn lại 13 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. 

Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện ngành y tế tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời rà soát, lập danh sách, lấy mẫu cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế và các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan tới Hải Dương, Quảng Ninh từ 13/1/2021 trở lại đây.

Sở Y tế tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh và ban hành Công văn số 229/SYT-NVY ngày 4/2/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị Methadone.

Tính đến cuối ngày 5/2, tỉnh Ninh Bình đã quản lý, cách ly và giám sát 2.314 trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tại cơ sở y tế là 9 trường hợp; tại cơ sở cách ly tập trung là 186 trường hợp và cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú là 2.119 trường hợp. 

Hải Yến  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh có khoảng 5.000 lượt khám.

Tăng cường kết nối, nâng cao năng lực điều trị ung thư

Tại Việt Nam, ung thư vẫn luôn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế. Thực trạng này cho thấy việc đẩy mạnh công tác chẩn đoán và nâng cao năng lực tổng thể trong việc chăm sóc và điều trị ung thư ngày càng trở nên cấp thiết.

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Ngày 5/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm chảy máu nặng. Đáng chú ý, trong quá trình phẫu thuật, 4 cán bộ y tế đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần ngay tại phòng mổ để kịp thời truyền cho bệnh nhân.