Ninh Bình tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 8/3, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Theo đó, đến ngày 8/3, tỉnh Ninh Bình đang cách ly 12 trường hợp tại các cơ sở y tế, trong đó có 1 trường hợp dương tính với COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, còn 11 trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp (8 trường hợp) và Trung tâm y tế huyện Hoa Lư (3 trường hợp).

Đến nay, toàn tỉnh có 150 ca nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm; trong đó, có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân N.V.T đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 101 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính và 48 trường hợp tại khu cách ly tập trung đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trên địa bàn hiện có 1.207 trường hợp từ các nước có dịch về chưa qua 14 ngày, các trường hợp tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang được quản lý theo dõi tại cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung và tại cộng đồng; trong đó, riêng tại 3 khu cách ly tập trung trong các cơ sở quân đội có 962 trường hợp.

Tại buổi họp báo, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã thông tin và trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương liên quan đến các biện pháp cách ly đối với trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh; việc khoanh vùng, xử lý cách ly đối với người dân tại các khu vực có trường hợp nghi nhiễm; việc xác minh, theo dõi 12 trường hợp đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 tại Hà Nội; việc cách ly các trường hợp tiếp xúc với người bệnh, nghi nhiễm bệnh được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định...

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh đến trường hợp dương tính với COVID-19 đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện bệnh nhân được cách ly đặc biệt và điều trị tích cực tại phòng áp lực âm, có thể trạng bình thường, không sốt, kết quả chụp X-Quang không có biểu hiện của tổn thương.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. 

Đối với 3 cơ sở lưu trú gồm 1 homestay, 2 khách sạn thuộc địa bàn huyện Hoa Lư đã và đang có các du khách quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay với N.H.N (Hà Nội) lưu trú, hiện có tổng số 209 người đang được cách ly bao gồm quản lý, nhân viên cùng du khách trong và ngoài nước. Cụ thể, khách sạn Hiddne Charm, xã Ninh Thắng có 8 du khách đi cùng chuyến bay với N.H.N nghỉ ngơi từ ngày 4/3 đến 6/3, sau đó di chuyển đi Cát Bà (Hải Phòng); khách sạn Banana tree, xã Ninh Hải có 2 du khách đến và ở cùng với 2 người bạn cùng quốc tịch Anh đã thuê phòng từ trước; khu lưu trú Tam Cốc - Mr Loa Homestay có 2 du khách là vợ chồng.

Các cơ sở này đã được ngành Y tế tỉnh Ninh Bình thực hiện phun tiêu độc khử trùng cả trong và ngoài khu vực. Riêng đối với 4 người đi cùng chuyến bay với N.H.N và 2 người bạn cùng phòng với 2 du khách tại khách sạn Banana tree được cách ly đặc biệt với sự theo dõi sát sao của cán bộ, nhân viên y tế. Dự kiến, nếu kết quả xét nghiệm 4 trường hợp này và 2 người bạn ở cùng phòng đều âm tính thì Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình sẽ bãi bỏ quyết định cách ly tập trung 3 cơ sở lưu trú kể trên.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã ký, ban hành Công văn số 2435-CV/TU (ngày 8/3/2020) yêu cầu cả hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.