Ninh Bình: Kịp thời khắc phục sự cố sụt giàn giáo xây dựng cầu Hà Thanh

Ngày 30/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc sụt giàn giáo thi công cầu Hà Thanh thuộc địa bàn xã Yên Nhân.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục dưới sự giám sát của Ban quản lý Dự án đầu tư huyện Yên Mô và đơn vị thư vấn giám sát.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công đan lại toàn bộ hệ thống cốt thép toàn bộ mặt cầu. 

Trước đó, tối 27/5, tại công trường xây dựng cầu Hà Thanh, km0 + 246,7 tuyến 4 thuộc địa bàn xã Yên Nhân, huyện Yên Mô xảy ra sự cố sụt giàn giáo trong quá trình đổ bê công mặt cầu. Theo biên bản hiện trường được lập giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, trong quá trình đổ bê tông phần mặt cầu tại khoang giữa thì xảy ra sự cố sụt giàn giáo với diện tích khoảng 8 m2 phía thượng lưu. 

Qua kiểm tra, đánh giá sơ bộ, nguyên nhân xảy ra sự cố sụt giàn giáo do trong quá trình đổ bê tông kỹ thuật viên đã điều khiển bơm bê tông sai vị trí, gây áp lực tải trọng bê tông và áp lực của máy bơm bê tông lớn, đổ dồn bê tông một chỗ dẫn dẫn đến tải trọng cục bộ lên bề mặt cốp pha làm xô lệch chống chéo, con kê bị xê dịch, dẫn đến sụt giàn giáo, kéo theo thép khoang giữa bị cong vênh. 

Ông Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Yên Mô đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Mô, đại diện nhà thầu và đại diện đơn vị tư vấn giám sát dừng thi công công trình, đánh giá mức độ thiệt hại và tìm phương án khắc phục sự cố. Đồng thời, UBND huyện Yên Mô yêu cầu nhà thầu bóc dỡ toàn bộ phần bê tông đã đổ phần mặt cầu, thay thế toàn bộ hệ thống cốt thép, đảm bảo thi công đúng chất lượng và tiến độ đề ra.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố, đan lại toàn bộ hệ thống cốt thép toàn bộ mặt cầu. 

Ông Đinh Văn Bẩy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm, nhà thầu thi công cho biết, công trình cầu Hà Thanh thuộc gói thầu 01 thi công lắp ráp hạng mục cầu Hà Thanh, được thực hiện từ tháng 12/2020, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021 với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Công trình cầu Hà Thanh có chiều dài 13 m, rộng 8,5 m, được chia đều làm 3 nhịp, tổng diện tích mặt cầu trên 100 m2. Theo thiết kế, mặt cầu được đổ bê tông liền khối dầy 0,5m, đảm bảo tải trọng 10 tấn. Ông Bẩy cho rằng, sự cố xảy ra là điều rất đáng tiếc, vì đây là lỗi nhỏ trong quá trình đổ bê tông bề mặt, gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Nhà thầu thi công cam kết sẽ khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất và chịu hoàn toàn chi phí khắc phục. 

Chiều 30/5, các hoạt động tại công trình diễn ra bình thường, đơn vị thi công đã dựng lại toàn bộ hệ thống giàn giáo, cốp pha, đan xong phần cốt thép để chuẩn bị đổ bê tông lại toàn bộ mặt cầu trong ngày 1/6 theo đúng thiết kế.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.