Ninh Bình khống chế, dập dịch tả lợn châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, thời gian qua dịch tả lợn châu Phi đã và đang bùng phát ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với diễn biến phức tạp. Hiện dịch bệnh đã xảy ra ở 97/145 xã, phường, thị trấn của 8/8 huyện, thành phố.

Toàn tỉnh đã có 2.800 hộ có lợn phải tiêu hủy với tổng số con tiêu hủy là hơn 13.000 con với tổng trọng lượng hơn 900 tấn. Hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Nho Quan có 23/27 xã có dịch với hơn 6.000 lợn phải tiêu hủy; huyện Gia Viễn có 20/21 xã, thị trấn có dịch với hơn 4.000 lợn phải tiêu hủy. Ngay khi phát hiện dịch bệnh tái phát, tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nhanh chóng khống chế dịch, không để dịch lây lan, tránh gây tổn thất cho nhân dân.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được khống chế, ngày 17/8, dịch đã bùng phát trở lại tại nhiều địa phương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của ngành chăn nuôi và việc bảo đảm nguồn cung thịt lợn. 

Hiện nay, toàn tỉnh mới có 13/97 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch. Nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là do nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tái đàn, nhưng con giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật tại nhiều địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt là do hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng đầy đủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học... Hiện các địa phương đang rà soát, thống kê tổng đàn lợn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, chủ động phòng chống dịch và hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, để dập dịch và khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan trên diện rộng, tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. UBND tỉnh cũng thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các địa phương có dịch chỉ đạo phòng, chống dịch và huy động nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân, cơ sở chăn nuôi khi phát hiện lợn bệnh, chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm và xử lý dịch bệnh kịp thời.

Đối với những vùng đang bị dịch, đơn vị chức năng phải thực hiện tốt việc ngăn chặn vận chuyển, tiêu thụ lợn ra vào vùng dịch; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh và không bán chạy lợn. Các hộ, cơ sở chăn nuôi phải báo cáo chính quyền khi phát hiện lợn ốm để tiêu hủy kịp thời; thực hiện tốt khử trùng, tiêu độc ở khu vực đang có dịch, cũng như các khu vực lân cận để ngăn dịch lây lan.

Tại các trang trại, hộ chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; trong đó, tập trung phun tiêu độc, khử trùng tại các vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, các ổ dịch cũ và ổ dịch mới xuất hiện. Hiện, tỉnh Ninh Bình đã cấp 20.000 lít hóa chất và 300 tấn vôi bột để tổ chức phun khử trùng tiêu độc.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.