Bàn giải pháp cấp bách ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 16/11, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp cấp bách để đối phó với dịch bệnh này. Các cơ quan liên quan của tỉnh cùng 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã tham dự.
Chú thích ảnh
Rắc vôi khử trùng lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh họa: Trần Trang/TTXVN

Với mục đích thúc đẩy nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tiếp tục thực hiện khẩn cấp, triệt để, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch nhằm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ và nắm vững về tình hình diễn biến dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thông tin, tuyên truyền phải tránh gây hoang mang, nhất là đối với những địa phương đã và đang đủ điều kiện thực hiện tái đàn.

Theo ông Lượng, tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 70% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi việc kiểm soát đầu vào con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… còn hạn chế, nên luôn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn tái phát dịch bệnh. Do vậy, việc quan trọng hiện nay các địa phương trong tỉnh là khẩn trương thực hiện kê khai chăn nuôi theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi.

Các ngành chức năng cùng các địa phương trong tỉnh thành lập đoàn liên ngành, tổ kiểm soát, nhất là những địa phương đang có dịch để giám sát chặt chẽ việc giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên cũng nghiêm cấm tình trạng vứt xác động vật ra ngoài môi trường.

Báo cáo về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, ông Vũ  Đức Hảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ giữa tháng 10 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 3 địa phương gồm huyện Định Hóa, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 307 con lợn của 62 hộ chăn nuôi thuộc 7 xã.

Hiện, dịch bệnh tại huyện Định Hóa đã tạm thời được khống chế, còn thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Nguyên nhân xảy ra được xác định là do virus có sức đề kháng cao, mầm bệnh lưu hành rộng trong quần thể, tồn tại ở các ổ dịch cũ.

Thêm vào đó là thời tiết, khí hậu giao mùa, mưa rét… làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Ngoài ra, đến thời điểm này nước ta cũng chưa có vắc xin phòng bệnh. Thái Nguyên cũng là địa phương có tỷ lệ chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ chiếm cao, chưa áp dụng được đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, gây khó khăn trong công tác chống dịch.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.