Nigeria truy nã con rể Tổng thống Muhammadu Buhari để điều tra tham nhũng

Nhằm phục vụ cuộc điều tra gian lận tài chính liên quan tới hành vi biển thủ 65 triệu USD ngân khố quốc gia, Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICPC) của Nigeria đã phát lệnh truy nã con rể Tổng thống đương nhiệm Muhammadu Buhari.
Chú thích ảnh
Ông Gimba Yau Kumo (phải) - con rể của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari (trái). Ảnh: GISTMANIA.COM/TTXVN

Trong thông cáo công bố ngày 13/5, ICPC cho biết Gimba Yau Kumo - con rể của Tổng thống Buhari - và hai nghi can khác bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoản tiền lên tới 65 triệu USD, dự kiến chi cho các dự án phát triển nhà ở. 

Nghi can Kumo đã kết hôn với Fatima, con gái của Tổng thống Buhari vào năm 2016 và trước khi bị  truy nã là nhân sự quản lý cấp cao tại một ngân hàng của Nigeria. 

Tổng thống Nigeria Buhari, một cựu tướng quân đội, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria vào năm 2015. Năm 2019, ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với cam kết thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, trong bối cảnh dân số nước này đang trẻ hóa và tăng nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Nạn tham nhũng là nguyên nhân chính khiến ngân sách tài chính công của Nigeria thất thoát. Quốc gia Tây Phi này phải đối mặt với thách thức lớn trong việc thu hồi những tài sản hay khoản ngân quỹ bị thất thoát do tham nhũng. Ước tính hàng tỷ USD đã bị cố Tổng thống Sani Abacha tham ô trong thời gian nắm quyền giai đoạn 1993 - 1998.

Theo bản xếp hạng Chỉ số Tham nhũng được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố, trong năm ngoái, Nigeria xếp vị trí 149/180 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.