Qatar bắt giữ Bộ trưởng Tài chính với cáo buộc tham nhũng

Theo hãng thông tấn nhà nước QNA, Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Sherif al-Emadi đã bị bắt giữ với cáo buộc lạm quyền và sử dụng công quỹ sai mục đích.
Chú thích ảnh
Ông Ali Shareef al-Emadi. Ảnh: AFP

Theo QNA, Bộ Tư pháp đã chỉ thị cơ quan chức năng bắt giữ ông Ali Shareef al-Emadi để điều tra về các cáo buộc phạm tội liên quan đến lĩnh vực công, biển thủ và lạm dụng chức vụ quyền hạn. Nguồn tin này cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành, song không nêu chi tiết.

Trước đó, đã có một số quan chức cấp cao Qatar bị bắt giữ vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức cho biết ông Emadi là nhân vật cấp cao nhất dưới thời Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đối mặt với những cáo buộc như vậy.

Ông Emadi giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2013. Hiện ông cũng đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng hàng không quốc gia Qatar Airways và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc gia Qatar - ngân hàng lớn nhất Trung Đông và châu Phi.

Bộ trưởng Emadi là người chỉ đạo các chính sách kinh tế của Qatar trong giai đoạn từ năm 2014 - 2015 khi giá dầu lao dốc khiến quốc gia nhỏ bé này cũng như những nước vùng Vịnh khác phải đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế. Ông từng được tạp chí tài chính quốc tế The Banker bầu chọn là Bộ trưởng xuất sắc nhất khu vực năm 2020.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.