Nigeria cân nhắc gia nhập G20

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, ông Ajuri Ngelale ngày 3/9 xác nhận quốc gia Tây Phi đang cân nhắc khả năng xin gia nhập Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), sau khi kết thúc tiến trình tham vấn về rủi ro và lợi ích của ý định này.

Theo ông Ngelale, Tổng thống Bola Tinubu sẽ rời Nigeria trong ngày 4/9 để lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Sự hiện diện của Tổng thống Tinubu tại sự kiện này được cho là nhằm hướng tới mục tiêu trở thành thành viên G20 của Nigeria.

Hôm 1/9, người phát ngôn trên cho biết Tổng thống Tinubu sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 nhằm nỗ lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Nigeria và huy động các nguồn vốn toàn cầu để phát triển cơ sở hạ tầng cho đất nước. Đoàn đại biểu cấp cao do nhà lãnh đạo Nigeria dẫn đầu sẽ bao gồm một số thành viên nội các như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính và Thương mại.

G20 có 19 nền kinh tế cùng Liên minh châu Âu (EU), đóng góp 85% GDP toàn cầu và chiếm 2/3 dân số thế giới. Nam Phi là đại diện châu Phi duy nhất đang tham gia G20. Mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/8 đã kêu gọi Liên minh châu Phi (AU) gia nhập G20.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.