Ukraine vận động để được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20

Ukraine và các đối tác đang nỗ lực vận động để Kiev được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ vào tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Một cuộc họp cấp chuyên viên của G20 diễn ra hồi đầu năm nay tại Ấn Độ. Ảnh: G20.org

Tờ Pravda châu Âu của Ukraine (EuroPravda) dẫn lời Mykola Tochytskyi, Thứ trưởng Ngoại giao nước này ngày 16/8 cho biết, Kiev muốn tham gia hội nghị thượng đỉnh G20.

"Chúng tôi cho rằng việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc [ở Biển Đen] là một thách thức đáng kể không chỉ đối với các quốc gia ở châu Phi và châu Á, mà còn đối với các nền kinh tế trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc cùng với các đối tác của mình - với Ấn Độ và các đối tác khác sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh - để được mời" ông Tochytskyi nêu rõ.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar xác nhận Ukraine không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi vào ngày 9-10/9 tới. 

Ông Jaishankar thông báo rằng chỉ có 9 quốc gia bên ngoài nhóm G20 được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi: Tây Ban Nha, Bangladesh, Nigeria, Mauritius, Ai Cập, Hà Lan, Oman, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ukraine đã được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 trước đó tại Indonesia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trực tuyến trước những người tham gia hội nghị thượng đỉnh và lần đầu tiên vạch ra kế hoạch hòa bình của Kiev.

Đầu năm nay, cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 diễn ra tại Ấn Độ đã kết thúc mà không có thông cáo chung, vì phía Nga và Trung Quốc không đồng ý với cách diễn đạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.