Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Các nguồn thạo tin tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ không dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Ấn Độ vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023 tại Trung tâm Hội nghị Sandton ở Johannesburg, Nam Phi hôm 23/8. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, hai quan chức Ấn Độ - gồm một nhà ngoại giao ở Trung Quốc và một quan chức làm việc tại chính phủ của một quốc gia G20 – cho biết Thủ tướng Lý Cường sẽ đại diện Bắc Kinh tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại New Delhi diễn ra trong ngày 9 – 10/9 tới.

“Chúng tôi biết Thủ tướng Lý Cường sẽ đến dự hội nghị G20 năm nay thay ông Tập Cận Bình”, một quan chức chính phủ cấp cao của nước chủ nhà Ấn Độ nói với Reuters.

Tại Trung Quốc, hai nhà ngoại giao nước ngoài và quan chức từ một quốc gia G20 khác nói rằng ông Tập Cận Bình có thể sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh. Các nguồn tin này cho biết họ đã được quan chức Trung Quốc thông báo nhưng không biết lý do ông vắng mặt. Tất cả các quan chức đều phát biểu với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát ngôn với truyền thông.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Theo Kyodo, ông Lý Cường cũng có thể sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông và Đông Nam Á tại Jakarta, Indonesia dự kiến diễn ra vào ngày 5 - 7/9.

Các nhà quan sát kỳ vọng ông Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh G20 trong bối cảnh hai siêu cường đang tìm cách ổn định mối quan hệ rạn nứt do một loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị. Trước đó, ông Biden đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện này.

Lần gần nhất ông Tập Cận Bình gặp người đồng cấp Biden là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm ngoái.

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tới New Delhi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thay thế ông Putin tham dự hội nghị này.

Đồn đoán về cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc được đưa ra sau khi loạt quan chức hàng đầu của Mỹ đến thăm Bắc Kinh trong những tháng gần đây. Mới đây nhất là chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vào đầu tuần này.

Song nếu không gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung có thể đàm phán trực tiếp tại Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco vào ngày 12 - 18/11.

Kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế do đại dịch COVID-19, ông Tập Cận Bình rất ít khi công du nước ngoài. Tuy nhiên, ông đã tham dự Hội nghị BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi lớn - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - tại Johannesburg, Nam Phi vào tuần trước.

Ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc trò chuyện hiếm hoi bên lề hội nghị BRICS và thảo luận về việc giảm căng thẳng trong mối quan hệ song phương vốn đã leo thang sau các cuộc đụng độ dọc biên giới Himalaya vào năm 2020 khiến 24 binh sĩ thiệt mạng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.