Những đôi chân điền kinh Việt Nam chờ xuất phát tại SEA Games 33

"Cánh quân" từ Pháp đã trở về, trong khi "cánh" còn lại sẽ kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần tại Nam Ninh (Trung Quốc) vào ngày 15/11. Sau đó, toàn bộ các thành viên chủ chốt của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ dốc toàn lực tại Trung tâm huấn luyện thể thao cấp cao quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 33.
Chú thích ảnh
Sự thiếu vắng của Nhi Yến (trái) tại SEA Games 33 sẽ được thay thế bằng Hà Thị Thu. Ảnh: TT&VH

Đây là thời điểm các VĐV đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất và có được nền tảng sung mãn nhất. Trong khoảng gần 4 tuần sắp tới, HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hiếu cùng các thành viên ban huấn luyện sẽ tính toán điểm rơi phong độ cho các VĐV để giúp họ có được thành tích tốt nhất tại kì Đại hội thể thao khu vực.

Thời điểm này, 10 thành viên của các tổ 400 mét nam, 800 mét nam, 1.500 mét nam và nhảy cao đang tập huấn tại ở Nam Ninh (Trung Quốc) và sẽ trở về Việt Nam vào ngày 15/11. Chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần này không chỉ giúp các VĐV tích lũy thể lực, cải thiện các thông số kĩ thuật, mà theo ông Hiếu, quan trọng nhất "chính là chuẩn bị về mặt tâm lý cho các VĐV".

Trong nhóm này có nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Thị Thu Hà ở nội dung 800 mét nữ. Theo HLV Nguyễn Mạnh Hiếu, Thu Hà vẫn đang giữ được phong độ cao và các chỉ số kĩ thuật rất lạc quan để có thể hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV của mình.

Bên cạnh đó, chuyến tập huấn ở Nam Ninh còn có sự góp mặt của Dương Thị Thảo, người vừa lập kỉ lục quốc gia ở nội dung nhảy cao nữ tại giải vô địch trẻ quốc gia 2025 (với thành tích 1 mét 85). Tại giải điền kinh Hong Kong (Trung Quốc), VĐV 19 tuổi giành HCV với thành tích 1 mét 81, trong khi tại giải vô địch quốc gia 2025 vừa qua, Thảo cũng đã giành HCV với thành tích 1 mét 84.

Tất cả những kết quả này đều vượt qua thành tích của VĐV giành HCV SEA Games 32 của Thái Lan Thanlada Thongchomphunut ở mức 1 mét 79. Nếu duy trì được sự tập trung, giữ được tâm lý và phong độ ổn định, "Thảo có thể vượt qua mức xà 1 mét 80", ông Hiếu nhận định.

Trước đó, tổ 4x400 mét nữ gồm các VĐV Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc, cùng HLV Nguyễn Thị Bắc cũng đã kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần tại Pháp, dù không đặt nặng yếu tố chuyên môn vì thời gian tập huấn ngắn nhưng "việc được tập luyện cùng với các chuyên gia nước ngoài, cùng với điều kiện tập luyện đạt chuẩn quốc tế đã giúp các VĐV nữ của chúng ta có được sự sẵn sàng cao nhất về trạng thái thi đấu", HLV Nguyễn Mạnh Hiếu phân tích.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam đã giành HCB giải điền kinh châu Á 2025 với thành tích 3 phút 34 giây 77. Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, đội cũng giành HCV với kết quả 3 phút 33 giây 05. Vì vậy, chuyến tập huấn tại Pháp nhằm đảm bảo các nữ VĐV sẽ bảo vệ được vị trí số 1 trên đất Thái.

Ở kì SEA Games này, mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là giành từ 12 đến 14 HCV. Đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi đội chủ nhà Thái Lan cũng đặt quyết tâm bảo vệ ngôi số 1 điền kinh tại Đại hội.

Tại kỳ SEA Games 32 ở Campuchia, người Thái giành 16 HCV và chiếm luôn ngôi đầu Đông Nam Á mà chúng ta nắm giữ trong 2 kì Đại hội liên tiếp. Bên cạnh đó, các VĐV của Việt Nam sẽ phải đối mặt với các đối thủ nhập tịch ở các nội dung 400 mét nữ, tốc độ, cũng như các nội dung trung bình và dài.

Đây đều là những nội dung sở trường và có khả năng tranh chấp huy chương của điền kinh Việt Nam. Một chi tiết đáng chú y khác là lần này, ở nội dung tốc độ nữ, Trần Thị Nhi Yến đã quyết định chia tay đội tuyển để đi học.

Thay thế cho cô sẽ là chân chạy Hà Thị Thu, người đã đánh bại chính Nhi Yến tại giải vô địch quốc gia 2025 vào tháng 8 vừa qua, với thành tích 11 giây 68. Tuy nhiên, thách thức với VĐV 27 tuổi này là rất lớn bởi các đối thủ của cô là Supanich Poolkerd (Thái Lan) hay Veronica (Singapore) rất mạnh.

Theo kế hoạch, các VĐV sẽ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất vào tháng 12, trước khi cả đội lên đường tới Thái Lan vào ngày 9/12 với quyết tâm cao nhất.

(Thể thao và Văn hóa)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.