Những chia sẻ chân thành, đầy cảm xúc của tân Bí thư Trần Lưu Quang

Sáng 25/8, ngay sau khi nhận quyết định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ chân thành, đầy cảm xúc để cùng chung tay xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển về kinh tế - xã hội - văn hoá trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang (phải) trao đổi với các cán bộ tại Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại TP Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng 25/8.

Phát biểu tại buổi nhận quyết định, ông Trần Lưu Quang đã gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị cùng các đồng chí lãnh đạo đã tin tưởng giao cho ông một nhiệm vụ mới, nặng nề nhưng đầy kỳ vọng. Ông cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đồng hành với Thành phố trong giai đoạn vừa qua.

“Đã 4 năm 3 tháng và 21 ngày tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này để cùng đồng hành với các đồng chí trong sự phát triển của Thành phố. Đây là niềm vui lớn của bản thân, của gia đình và có thể cả những nơi tôi từng công tác", ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vinh dự, tân Bí thư Trần Lưu Quang cũng bày tỏ sự trăn trở: “Trăn trở bởi vì nhiệm vụ giao cho Thành phố là cực kỳ lớn; lo lắng bởi vì sự kỳ vọng của lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu người dân, cũng như sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả". 

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, tân Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tân Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho biết điều ông lo lắng nhất chính là sự kết nối, phối hợp của đội ngũ lãnh đạo Thành phố.

"Chúng ta đừng nghĩ mình từ đâu đến, là người TP Hồ Chí Minh gốc hay đến từ nơi khác mà hãy hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới. Sắp tới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ lĩnh hội đầy đủ chỉ đạo toàn diện của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cụ thể hóa thành văn kiện, chương trình hành động và các quyết sách để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn của nhân dân thành phố. Tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, động viên của Tổng Bí thư, của Ban Bí thư và Bộ Chính trị để TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc”, tân Bí thư Thành ủy cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định, tặng hoa ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang tại Hội nghị sáng 25/8.

Trước đó, tại Hội nghị công bố quyết định, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị: ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thôi giữ chức vụ hiện tại, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh và giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy để tham gia Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cho đến Đại hội.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.