Những bức thư hé lộ nỗi sợ bệnh tật của trùm phát xít Hitler

Ông Carl Otto von Eicken, một chuyên gia về tai, mũi, họng, đã điều trị cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler trong 10 năm. 
Chú thích ảnh
Nhà độc tài người Đức Adolf Hitler. Ảnh: AP

Nhật báo tiếng Đức NZZ am Sonntag ngày 5/6 đưa tin hậu duệ người Thụy Sĩ của một trong những bác sĩ từng chữa trị cho Adolf Hitler vừa công bố các bức thư cho thấy ông này đã điều trị căn bệnh ở cổ họng của trùm phát xít thế nào. 

Các bức thư cũng hé lộ nỗi sợ mắc bệnh hiểm nghèo của nhà độc tài này. “Nếu tình hình xấu đi, ta chắc chắn phải được biết”, Hitler trao đổi qua thư về lần khám đầu tiên vào tháng 5/1935. 

Theo báo trên, bác sĩ người Đức chuyên về tai, mũi, họng đã điều trị Carl Otto von Eicken cho Hitler trong khoảng 10 năm. 

Những bức thư trao đổi về bệnh án của Adolf Hitler đã được Robert Doepgen - chắt của bác sĩ Von Eicken - tìm thấy trong quá trình tìm kiếm tài liệu về gia đình cho một bài tập ở trường. Bác sĩ Von Eicken đã mất năm 1960. 

Nhà sử học người Anh Richard J Evans, chuyên về lịch sử Đức, đã lên tiếng đảm bảo về độ xác thực của những bức thư này. 

NZZ am Sonntag cho biết các bức thư cũng cho thấy tầm quan trọng của trùm phát xít gắn với giọng nói của mình. Hitler đã quyết định hoãn phẫu thuật loại bỏ khối u cho đến khi hoàn thành một bài phát biểu kêu gọi hỗ trợ, vì bác Von Eicken đã khuyên Hilter giữ giọng sau thủ thuật. 

Trong các bức thư, ông Von Eicken chưa từng đặt câu hỏi vì sao phải điều trị cho một người đàn ông đã khiến hàng triệu người thiệt mạng trong thảm họa diệt chủng Holocaust và Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc và được các thẩm vấn viên người Nga hỏi tại sao không giết Hitler, bác sĩ Von Eicken nói: “Tôi là bác sĩ của ông ta, không phải kẻ sát hại ông ta”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Guardian)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.