Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tăng cao

Ngày 15/4, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, quý II/2026, các doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển khoảng 45.000 lao động; trong đó, nhu cầu lao động phổ thông gần 29.000 người, công nhân kỹ thuật hơn 11.500 người; số còn lại có trình độ từ trung cấp đến trên đại học. Ngành nghề cần tuyển nhiều là giày da, dệt may, đồ gỗ, điện tử.

Nhiều doanh nghiệp cần tuyển lao động với số lượng lớn (trên 1.000 người) như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Phong Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn CPV Food, Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far. Với công nhân mới vào làm việc, hầu hết doanh nghiệp trả lương khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng (chưa tính tăng ca). Để thu hút lao động, ngoài lương, doanh nghiệp còn có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động như: chi phí sinh hoạt, xăng xe, thưởng chuyên cần.

Theo lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, những năm gần đây, doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật. Nguyên nhân do các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực giày da, dệt may, đồ gỗ mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, lao động phổ thông thường có xu hướng “nhảy việc”, doanh nghiệp phải tuyển mới để bù đắp số lao động nghỉ việc. Trên địa bàn Đồng Nai tồn tại tình trạng “vênh” giữa cung và cầu lao động; sự không phù hợp giữa nhu cầu việc làm của người lao động và nguồn nhân lực đang thiếu hụt; nhiều người tốt nghiệp đại học, cao đẳng cần việc làm nhưng hầu hết doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển. Trong khi doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn vì không tuyển đủ lao động phổ thông.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, năm 2026, các doanh nghiệp tại tỉnh đăng ký tuyển dụng khoảng 173.000 lao động; trong đó, lao động phổ thông chiếm đa số với gần 133.000 người, còn lại là lao động có trình độ chuyên môn (từ sơ cấp đến đại học trở lên). Quý I vừa qua, doanh nghiệp tại Đồng Nai cần tuyển hơn 70.000 lao động nhưng nguồn cung trên địa bàn tỉnh chỉ có hơn 29.000 người (đáp ứng được khoảng 60% so với nhu cầu).

Để kết nối cung – cầu lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai sẽ thường xuyên tổ chức sàn giao dịch việc làm cố định và di động, tạo không gian để người lao động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp tuyển dụng; đẩy mạnh tư vấn định hướng nghề, thông tin thị trường lao động cho người lao động đăng ký tìm việc, giúp họ có quyết định nghề nghiệp phù hợp với khả năng và xu hướng tuyển dụng.

Ngoài ra, Trung tâm tăng cường liên kết với chính quyền các xã, phường trong tỉnh để mở rộng kênh giới thiệu việc làm, đặc biệt ở khu vực nông thôn; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để triển khai mô hình “Job Corner” (góc việc làm) cho người học, giúp họ sớm kết nối với doanh nghiệp, từ đó chuẩn bị tốt các kỹ năng trước khi ra trường. Quá trình kết nối cung - cầu lao động, các đơn vị liên quan sẽ chú trọng hỗ trợ nhóm lao động khó khăn như những người ở vùng biên giới, dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo tìm kiếm việc làm.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.