Nhu cầu máy bay thương mại tại Mỹ Latinh tăng mạnh

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ dự báo số lượng máy bay thương mại tại Mỹ Latinh sẽ tăng gấp 3 lần trong 20 năm tới, từ 1.280 chiếc năm 2012 lên 3.790 chiếc vào năm 2032, để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong vận chuyển bằng đường không tại khu vực này.

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ dự báo số lượng máy bay thương mại tại Mỹ Latinh sẽ tăng gấp 3 lần trong 20 năm tới, từ 1.280 chiếc năm 2012 lên 3.790 chiếc vào năm 2032, để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong vận chuyển bằng đường không tại khu vực này.

Nhu cầu máy bay thương mại tại Mỹ Latinh tăng mạnh ảnh 1

Ông Randy Tinseth. Ảnh: Mercopress

Trong một thông cáo báo chí được công bố tại Sao Paulo (Brazil), Boeing ước tính chi phí mà Mỹ Latinh phải bỏ ra để mua mới máy bay sẽ ở mức 300 tỷ USD.

84% số máy bay được bổ sung vào đội bay trong hai thập kỷ tới sẽ là máy bay tầm trung để đáp ứng nhu cầu vận tải trong phạm vi khu vực.

Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của Boeing Randy Tinseth cho biết kinh tế tăng trưởng mạnh và thu nhập gia tăng cùng mô hình kinh doanh mới của các hãng hàng không là những yếu tố cho phép vận chuyển hành khách tại Mỹ Latinh đạt mức tăng 6,9%/năm trong 20 năm tới, cao hơn mức bình quân của thế giới.

Thông cáo cũng cho biết các máy bay thương mại tại Mỹ Latinh đã giảm tuổi bình quân từ 14,8 năm năm 2003 xuống 9,7 năm hiện nay. Khu vực này đang sở hữu đội bay mới hơn so với châu Âu và Mỹ.

Ông Tinseth xác nhận các hãng hàng không tại Mỹ Latinh đã đặt mua 120 chiếc Boeing 737 MAX. Đây là loại máy bay vừa được Boeing phát triển. Theo dự kiến máy bay này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2016 và được bàn giao cho khách hàng từ năm 2017.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.